
Phái đoàn Anh tham dự Diễn đàn Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, do Ngân hàng Standard Chartered và Cơ quan Tín dụng xuất khẩu Anh (UK Export Finance) tổ chức tại TP.HCM ngày 24-9 - Ảnh: BTC
Đặc phái viên Thương mại Chính phủ Anh Matt Western vừa có chuyến thăm và làm việc dài ngày tại TP.HCM và Việt Nam, với nhiều buổi trao đổi và làm việc cùng chính quyền, cũng như doanh nghiệp thành phố.
Ưu tiên đầu tư năng lượng sạch
Ông Western cho biết ông đánh giá cao lộ trình kinh tế năm 2025 của Việt Nam, với mức tăng trưởng GDP quý 2-2025 tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, cùng với đó là cuộc cải cách hành chính vừa qua trên cả nước và việc sáp nhập biến TP.HCM thành siêu đô thị với 14 triệu dân.
“Đây là những cải cách mang tính bước ngoặt, thể hiện rõ sự linh hoạt và khát vọng của Chính phủ Việt Nam”, ông Western nêu.
Anh đang rất quan tâm việc TP.HCM thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), nhấn mạnh việc thu hút dòng vốn quốc tế nhờ IFC sẽ tạo cú hích rất lớn cho tăng trưởng kinh tế, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam.
Ông Western lưu ý việc Việt Nam sẽ cần rót vốn và hỗ trợ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, như metro, đường sắt cao tốc, cảng biển, sân bay… để đạt được mục tiêu tăng trưởng, bên cạnh đó là việc quan tâm đến các quá trình chuyển đổi năng lượng, giáo dục và y tế.
"IFC sẽ đóng vai trò then chốt khi có khả năng mang lại một nền tảng tài chính mạnh để hỗ trợ những lĩnh vực này", ông Western nêu.
Với sự tham gia của đại diện Cơ quan Hỗ trợ tài chính xuất khẩu Anh (UKEF) trong đoàn, ông Western khẳng định với hạn mức tín dụng tối thiểu 5 tỉ bảng Anh (hơn 6,67 tỉ USD) dành cho Việt Nam, UKEF sẵn sàng tài trợ cho các dự án lớn.
"Miễn là nó là các dự án về năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng bền vững, hay chuyển đổi số, Anh sẵn sàng đầu tư", ông Western nói.

Ông Matt Western, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào - Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN ANH
Mong đợi cà phê Việt Nam trên kệ siêu thị Anh
Về thương mại, phía Anh nhận định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại năng động và tiềm năng nhất của quốc gia này tại Đông Nam Á.
Với hoạt động hiệu quả của Hiệp định Thương mại tự do Anh - Việt Nam (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thương mại song phương Việt - Anh đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua, hiện đạt 9 tỉ bảng Anh (hơn 12 tỉ USD).
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam qua Anh bao gồm hàng điện tử, dệt may, nông sản, với sự hiện diện trên kệ hàng của các nhà bán lẻ lớn của Anh như Marks & Spencer và Tesco.
Ông Western cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều dư địa để xuất khẩu hàng hóa sang Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, khoa học đời sống, y tế…
Đại diện Chính phủ Anh nói thêm cá nhân ông muốn thấy có sự hiện diện nhiều hơn của các sản phẩm cà phê và ẩm thực Việt Nam trên các kệ siêu thị tại Anh, khi khách du lịch Anh đến Việt Nam ngày càng nhiều và sẽ có nhu cầu tìm kiếm các mặt hàng này khi về nước.
"Hãy tìm đối tác phân phối tại Anh, các bạn có thể kết nối qua sự kiện hoặc các buổi gặp trực tuyến. Tôi tin sẽ có nhiều đối tác sẵn sàng hợp tác cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam", ông Western tư vấn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận