05/05/2023 23:21 GMT+7

Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga gia nhập lính đánh thuê ở Ukraine?

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Hai video được đăng tải ngày 5-5 cho thấy tướng Mikhail Mizintsev mặc quân phục Wagner, đi thị sát các vị trí chiến đấu ở thành phố Bakhmut của Ukraine.

Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga gia nhập lính đánh thuê ở Ukraine? - Ảnh 1.

Tướng Mizintsev trong quân phục Wagner thị sát thành phố Bakhmut ở Ukraine - Ảnh chụp từ clip

Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã đi đầu trong nỗ lực giao tranh ở Bakhmut của Nga kể từ mùa hè năm ngoái. Chiến trường Bakhmut cũng là một trong những trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, video do phóng viên chiến trường Alexander Simonov đăng trên Telegram. Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga rất có thể đã trở thành phó chỉ huy của lực lượng Wagner.

Ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin trước đó đã mời tướng Mikhail Mizintsev về làm, sau khi ông này bị cách chức thứ trưởng quốc phòng hôm 29-4.

Trong một video ngày 5-5, ông Prigozhin ca ngợi tướng Mizintsev nhưng không xác nhận ông này đã được thuê.

Trả lời câu hỏi của Reuters, ông chủ Wagner nói rằng trong thời chiến, những vấn đề như vậy là bí mật.

Thượng tướng Mizintsev là người đứng sau cuộc bao vây thành phố Mariupol của Ukraine. Ông mới chỉ được bổ nhiệm làm thứ trưởng quốc phòng phụ trách hậu cần và vật tư vào tháng 9 năm ngoái.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận.

Cựu thứ trưởng quốc phòng Nga gia nhập lính đánh thuê ở Ukraine? - Ảnh 2.

Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin - Ảnh chụp từ clip

Đoạn video về tướng Mizintsev khiến sự chú ý với nhóm lính đánh thuê Wagner tăng lên đáng kể. Trước đó, ông chủ Wagner đã gây sốc khi bất ngờ tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut vì thiệt hại quá nhiều và thiếu đạn.

"Tôi sẽ rút các đơn vị Wagner ra khỏi Bakhmut bởi vì nếu không có đạn dược, họ sẽ chết một cách vô nghĩa", ông Prigozhin tuyên bố ngày 5-5.

Vị tỉ phú người Nga giải thích quyết định là bởi Wagner đang tổn thất nặng nề và thiếu đạn dược.

Trong đoạn video ngày 5-5, ông Prigozhin đứng cạnh các thi thể mặc quân phục. Ông nói rằng đó là các chiến binh của Wagner và buộc tội các tướng lĩnh Nga.

Theo ông, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov phải chịu trách nhiệm về những tổn thất của Wagner vì tình trạng thiếu đạn.

Theo Hãng tin Reuters, không rõ liệu tuyên bố của ông Prigozhin có nghiêm túc hay không. Trong quá khứ, ông này thường xuyên có những phát ngôn bốc đồng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận gì về phát ngôn của ông chủ Wagner. Điện Kremlin từ chối bình luận, với lý do nó liên quan đến các hoạt động của "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Ukraine bác tin Wagner đang rút đi

Tuyên bố cùng ngày 5-5 của Ukraine càng khiến nhiều người nghi ngờ ông chủ Wagner đang tung đòn gió.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cáo buộc Nga muốn hoàn tất việc chiếm đóng Bakhmut trước ngày 9-5. Đây là một cột mốc có ý nghĩa với Nga, là ngày đánh dấu chiến thắng phát xít trong Thế chiến thứ II.

Bà Maliar khẳng định Nga đang kéo lính Wagner từ tất cả mặt trận về Bakhmut thay vì chuẩn bị rút đi như ông Prigozhin tuyên bố.

Ông Andriy Yusov, phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine, thì nhận xét phát ngôn của ông Prigozhin cho thấy những bất hòa dai dẳng của ông này với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vẫn chưa kết thúc.

Lãnh đạo công ty đánh thuê Wagner: chúng tôi sẽ sớm Lãnh đạo công ty đánh thuê Wagner: Chúng tôi sẽ sớm 'tiêu ma'

Người sáng lập công ty đánh thuê Wagner, Nga tham chiến tại Ukraine cáo buộc quân đội Nga cản trở việc cung cấp đạn dược và nhân lực khiến công ty ông suy sụp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên