Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố rằng "vắc xin mRNA không hiệu quả chống các bệnh hô hấp như COVID‑19 và cúm", nhưng sự thật có phải như vậy?
Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố rằng "vắc xin mRNA không hiệu quả chống các bệnh hô hấp như COVID‑19 và cúm", nhưng sự thật có phải như vậy?
Mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một nghiên cứu của Đức tuyên bố rằng có bằng chứng cho thấy vắc xin mRNA đã giết nhiều người hơn cả COVID-19.
Một bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội tuyên bố rằng các công ty dược phẩm lớn đã tạo ra vi rút COVID-19 và việc tạo ra vắc xin phòng bệnh này thậm chí còn khiến mọi việc tệ hơn.
Mạng xã hội đang lan truyền thông tin cho rằng vắc xin COVID-19 có liên quan đến tỉ lệ ung thư đại trực tràng tăng ở Úc, song thực chất nghiên cứu này đã có trước khi các vắc xin đó ra đời.
Mạng xã hội đang lan truyền tin đồn Bộ Y tế Singapore (MOH) đã tiến hành khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 và phát hiện căn bệnh này là do vi khuẩn bị phơi nhiễm phóng xạ gây ra. Tuy nhiên đây là tin giả.
Báo cáo y tế “Làm nước Mỹ khỏe mạnh trở lại” (Make America Healthy Again - MAHA) của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện trích dẫn ít nhất 4 nghiên cứu không tồn tại, theo xác nhận từ chính các tác giả được nêu tên trong tài liệu.
Thông tin nói rằng cụm từ "AstraZeneca" được dịch thành "con đường tới cái chết" trên Google Dịch đang lan truyền rộng rãi, nhưng các nhà ngôn ngữ học khẳng định đây chỉ là tin đồn thêu dệt.
Những năm gần đây, thuốc chống giun sán ivermectin liên tục được lan truyền trên mạng xã hội như một “thần dược” có thể chữa khỏi COVID-19 và ung thư. Tuy nhiên giới chuyên môn khẳng định thông tin này là sai sự thật.
TTO - Chiều tối 27-10, nhiều báo điện tử đã đưa tin với nội dung "3 ca nhiễm COVID-19 tại Bắc Kạn tử vong". Ngày 28-10, ông Tạc Văn Nam, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, cho biết: Đây là thông tin nhầm lẫn.
TTO - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Toledo (Ohio, Mỹ) đã phân tích 26 nghiên cứu công bố trước đây, trong đó có một số thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát, nhằm tìm hiểu tác dụng của một số sản phẩm chức năng bổ sung vitamin đối với bệnh nhân COVID-19.
TTO - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn khẳng định như vậy về thông tin lan truyền TP.HCM cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28-2 do tình hình dịch COVID-19.
TTO - Một nam bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở Anh đã may mắn khỏi bệnh sau khi... mắc COVID-19. Trường hợp này đã trở thành đề tài nghiên cứu cho giới y khoa.
TTO - Thời gian qua, các nỗ lực nhằm tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn bộ người dân đã đối mặt với nhiều tin đồn thiếu xác thực trên mạng rằng việc tiêm vắc xin có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai và khả năng sinh sản.
TTO - Một thiếu niên Israel vừa bước sang tuổi 12 cho biết cậu ao ước mình "luôn khỏe mạnh và không bị mắc COVID-19 thêm nữa" sau khi đã nhiễm 3 biến thể chỉ trong vòng một năm.
TTO - Dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật số Spotify sẽ bắt đầu hướng dẫn người dùng thảo luận về dịch COVID-19 với việc cung cấp nhiều liên kết thông tin hơn về đại dịch này.
TTO - Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 2 y tá với cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm COVID-19. Cả hai kiếm được 2,1 triệu USD từ hành động này.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO