31/01/2022 15:47 GMT+7

Hai y tá ở Mỹ bán chứng nhận tiêm vắc xin COVID-19, kiếm hơn 2,1 triệu USD

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 2 y tá với cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm COVID-19. Cả hai kiếm được 2,1 triệu USD từ hành động này.

Hai y tá ở Mỹ bán chứng nhận tiêm vắc xin COVID-19, kiếm hơn 2,1 triệu USD - Ảnh 1.

Bà Julie DeVuono (49 tuổi) và bà Marissa Urraro, (44 tuổi) bị bắt vì bán bán chứng nhận tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: Cảnh sát hạt SUFFOLK

Ngày 31-1, Hãng tin AP dẫn nguồn tin của cảnh sát New York cho biết hai nghi phạm là bà Julie DeVuono (49 tuổi) và bà Marissa Urraro (44 tuổi), cùng làm việc tại một cơ sở y tế dành cho trẻ em. Cả hai đã ra tòa vào ngày 28-1 vừa qua.

Bà DeVuono là chủ và người điều hành của cơ sở y tế dành cho trẻ em có tên Wild Child. Hai người đã phối hợp với nhau để làm khống các giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 trong thời gian từ tháng 11-2021 đến tháng 1-2022 cho khách hàng. 

Họ tính phí hơn 300 USD cho một người lớn và hơn 120 USD cho một trẻ em. Thông tin tiêm vắc xin (giả mạo) sau đó được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của tiểu bang New York.

Các công tố viên cho biết nghi phạm đã cung cấp chứng nhận đã tiêm vắc xin cho một điều tra viên dù không thực sự tiêm vắc xin cho người này.

Cảnh sát đã khám nhà của bà DeVuono, tịch thu hơn 1,2 triệu USD tiền mặt và một quyển sổ cho thấy họ đã kiếm được hơn 2,1 triệu USD từ khi bắt đầu bán các chứng nhận khống này từ tháng 11-2021.

Ông Michael Alber, luật sư của bà Urraro, cho biết ông hy vọng cáo buộc sẽ không phủ nhận những "việc tốt" mà thân chủ mình đã làm với các bệnh nhi và bệnh nhân nói chung trong lĩnh vực y tế. "Chúng tôi muốn làm rõ những trở ngại pháp lý và hạn chế của cuộc điều tra," ông Alber nói.

Theo AP, cơ quan điều tra cho biết vụ việc là thông điệp cảnh tỉnh với bất kỳ ai có ý định hành động tương tự vì nếu "nhúng chàm" thì họ sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Là y tá, hai nghi phạm hiểu rất rõ tầm quan trọng của chứng nhận vắc xin thật vì mọi người đang nỗ lực cùng nhau để bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhưng họ đã hành động ngược lại.

COVID-19 thế giới 25-1: Anh ngừng xét nghiệm, không cách ly người đã tiêm vắc xin COVID-19 thế giới 25-1: Anh ngừng xét nghiệm, không cách ly người đã tiêm vắc xin

TTO - Ngày 24-1, chính quyền Vương quốc Anh cho biết họ sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với người nhập cảnh đã tiêm vắc xin đầy đủ cũng như không cách ly người chưa tiêm vắc xin.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên