03/02/2022 15:22 GMT+7

Cậu bé bị nhiễm 3 biến thể Alpha, Delta và Omicron chỉ trong 1 năm, ước mình không mắc thêm COVID-19

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một thiếu niên Israel vừa bước sang tuổi 12 cho biết cậu ao ước mình "luôn khỏe mạnh và không bị mắc COVID-19 thêm nữa" sau khi đã nhiễm 3 biến thể chỉ trong vòng một năm.

Cậu bé bị nhiễm 3 biến thể Alpha, Delta và Omicron chỉ trong 1 năm, ước mình không mắc thêm COVID-19 - Ảnh 1.

Alon Helfgott trả lời phỏng vấn trong lúc cách ly hôm 30-1 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL/CHANNEL 12

Theo báo Times of Israel, trường hợp hy hữu nói trên là Alon Helfgott, thiếu niên vừa bước sang tuổi 12 vào hôm 2-2. Alon Helfgott đã nhiễm 3 biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là Alpha, Delta và Omicron chỉ trong vòng một năm.

Helfgott đến từ thành phố Kfar Saba, miền trung Israel. Cậu bé đã bị cách ly 3 - 4 lần kể từ đầu năm học. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron vào tuần trước, Helfgott tiếp tục tự cách ly.

Chia sẻ với báo Times of Israel, Helfgott nói rằng so với các chủng trước đó với "những triệu chứng khá nghiêm trọng", lần này khi mắc biến thể Omicron, cậu không cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều.

"Cháu ổn và cảm thấy khá khỏe mạnh, không có nhiều triệu chứng. Nhưng trong giai đoạn nhiễm biến thể Alpha, cháu bị bị sốt cao" - Helfgott kể lại.

Helfgott cho biết mong ước của cậu bé khi bước sang tuổi mới là "luôn khỏe mạnh và không bị mắc COVID-19 thêm nữa".

Helfgott cho biết khoảng 10 trong số 27 bạn học của cậu bé hiện cũng bị mắc COVID-19. "Cháu nhớ bạn bè bởi vì sự thật là không có gì để làm. Cháu phải đóng cửa ở trong nhà và không làm gì cả" - Helfgott bày tỏ

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, những người đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể bị tái nhiễm trong vòng một hoặc hai năm nếu họ không thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm vắc xin COVID-19 và đeo khẩu trang.

COVID-19 thế giới ngày 27-1: Biến thể phụ của Omicron dễ lây nhưng gây bệnh nhẹ COVID-19 thế giới ngày 27-1: Biến thể phụ của Omicron dễ lây nhưng gây bệnh nhẹ

TTO - Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết biến thể phụ của Omicron là BA.2 - đang chiếm ưu thế ở Đan Mạch - có vẻ dễ lây lan hơn so với biến thể phụ BA.1.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên