15/03/2024 09:16 GMT+7

Chuyến thăm 'lịch sử' của phó tổng thống Mỹ tới phòng khám phá thai

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến thăm một phòng khám phá thai ở bang Minnesota, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên một quan chức Mỹ cấp cao đương nhiệm.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu với báo giới sau chuyến thăm lịch sử đến phòng khám Planned Parenthood ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu với báo giới sau chuyến thăm lịch sử đến phòng khám Planned Parenthood ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

"Chúng ta phải trở thành một quốc gia có niềm tin với phụ nữ", Phó tổng thống Mỹ Harris nói khi gặp nhân viên tại phòng khám Planned Parenthood ở Minnesota ngày 14-3.

Theo Hãng tin Reuters, đây được cho là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống hoặc phó tổng thống đương nhiệm đến một phòng khám như vậy. Reuters cùng Hãng thông tấn AFP của Pháp đã gọi đây là một chuyến đi mang tính lịch sử.

Tuy nhiên, theo Reuters, không có phóng viên nào được vào trong phòng khám cùng bà Harris. Phó tổng thống Mỹ chỉ gặp báo chí sau đó để nói về chuyến đi.

Động thái của bà Harris diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden xem bảo vệ quyền phá thai là một vấn đề then chốt trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới.

Ông Biden đã quyết liệt bảo vệ quyền này trong Thông điệp liên bang trước Quốc hội tuần trước, cảnh báo các nhà lập pháp chống phá thai của Đảng Cộng hòa về "quyền lực của phụ nữ".

Ông cũng cam kết chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm "toàn quốc hóa" lệnh cấm phá thai và sẽ thúc đẩy việc bảo vệ quyền phá thai nếu giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Đến nay 21 bang ở Mỹ đã ban hành lệnh cấm phá thai tuyệt đối hoặc một phần sau một phán quyết của Tòa án tối cao năm 2022. Một số nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy lệnh cấm trên toàn quốc.

Hơn hai chục người biểu tình chống phá thai đã tập hợp bên ngoài phòng khám mà bà Harris đến thăm, giương cao những tấm biển có dòng chữ "Phá thai không phải là chăm sóc sức khỏe".

Trong cuộc gặp với các nhân viên phòng khám, bà Harris mô tả những người phản đối việc phá thai là "những kẻ cực đoan". Bà cũng ca ngợi những người làm việc tại đây, nói rằng họ đã "cống hiến cuộc đời mình cho việc chăm sóc sức khỏe ở một nơi an toàn, mang lại phẩm giá cho mọi người".

Phòng khám, theo bà Harris, cung cấp nhiều loại dịch vụ y tế, bao gồm ngừa thai và chăm sóc sức khỏe phòng ngừa.

Năm ngoái, Minnesota đã thông qua một đạo luật bảo vệ quyền phá thai trong luật tiểu bang. Vùng Trung Tây nước Mỹ, bao gồm Minnesota, được dự báo sẽ có sự tranh chấp gay gắt giữa hai ứng viên tổng thống vào tháng 11 tới.

Bộ Tư pháp Mỹ ủng hộ quyền đi đến bang khác để phá thaiBộ Tư pháp Mỹ ủng hộ quyền đi đến bang khác để phá thai

Bộ Tư pháp Mỹ ủng hộ quyền người dân đi lại giữa các bang cho mục đích phá thai, đồng thời ủng hộ hai vụ kiện liên quan quyền phá thai ở bang Alabama.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên