Tag: quyền phá thai

Chuyến thăm 'lịch sử' của phó tổng thống Mỹ tới phòng khám phá thai

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harrí đã đến thăm một phòng khám phá thai ở bang Minnesota.

Tin tức thế giới 5-3: NATO tập trận lớn; Ukraine chưa nhận được 17 tỉ USD tiền ủng hộ

Ukraine nói chưa nhận 17 tỉ USD tiền ủng hộ; Pháp đưa phá thai vào hiến pháp; Cựu quân nhân phát tán tài liệu mật Bộ Quốc phòng Mỹ nhận tội; Nga nói NATO tập trận là khiêu khích... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 5-3.

Bất chấp phản đối, bang Wyoming cấm thuốc phá thai

Ngày 17-3, thống đốc bang Wyoming (Myx), ông Mark Gordon, đã ký thông qua luật cấm thuốc phá thai ở tiểu bang này.

Các cựu binh Mỹ bị cưỡng hiếp, loạn luân... sẽ được cung cấp dịch vụ phá thai

TTO - Lần đầu tiên Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp dịch vụ phá thai cho các cựu chiến binh trong trường hợp bị cưỡng hiếp, loạn luân, hoặc thai kỳ đe dọa tính mạng.

Biểu tình đòi quyền phá thai, 17 nghị sĩ liên bang Mỹ bị bắt

TTO - 35 người đã bị bắt vì "tụ tập, gây rối và cản trở" bên ngoài Tòa án tối cao Mỹ ngày 19-7, trong đó có 17 nhà lập pháp liên bang thuộc Đảng Dân chủ. Họ đến đó để "đòi quyền phá thai" cho phụ nữ Mỹ sau khi Tòa án tối cao có phán quyết bất lợi.

Bị phạt khi lái xe vào làn đường 2 người: Thai phụ Mỹ nói 'bào thai' cũng là con người

TTO - Một thai phụ Mỹ cho rằng thai nhi 34 tuần tuổi của cô nên được tính là một người, trích dẫn phán quyết của Tòa án tối cao về quyền phá thai gần đây.

Tổng thống Biden ký sắc lệnh bảo vệ quyền phá thai

TTO - Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc phá thai cho phụ nữ, sau khi Tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết công nhận quyền này hồi tháng trước.

Tòa án tối cao gây chia rẽ nước Mỹ

TTO - Chỉ trong hai ngày, Tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra hai phán quyết gây tranh cãi sâu sắc trong lòng nước Mỹ và được coi là sẽ định hình nền chính trị nước này trong nhiều thập niên tới.

Tòa tối cao Mỹ đặt dấu chấm hết cho quyền phá thai của phụ nữ?

TTO - Trong phán quyết gây thất vọng sâu sắc với những người có quan điểm tự do, Tòa án tối cao Mỹ cho rằng quyền phá thai không phải là một quyền hiến định, do đó các tiểu bang sẽ tùy ý định đoạt vấn đề cấm hay cho phép phá thai.