02/05/2021 16:56 GMT+7

Chuyên gia Trung Quốc nhiễm ở nơi cách ly có đoàn Ấn Độ?

L.ANH
L.ANH

TTO - Chiều nay 2-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có cuộc làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc sau khi tỉnh này có 5 ca dương tính COVID-19 lây từ chuyên gia Trung Quốc 47 tuổi, đã về Trung Quốc ngày 28-4.

Theo thông tin từ Vĩnh Phúc, đã có 5 nhân viên quán bar-karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc có kết quả khẳng định dương tính với COVID-19. Cả 5 người này đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Ông Phạm Ngọc Thạch, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết Vĩnh Phúc chuyển tới 10 người là F1 của chuyên gia Trung Quốc kể trên, đến nay 5 người có kết quả âm tính, 5 người dương tính.

Báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đoàn chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh và cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hôm 9-4, đến ngày 23-4 thì hoàn thành cách ly. 

Trong thời gian này, có đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh qua sân bay Nội Bài và được bố trí cách ly tại Yên Bái. Có 4 người Ấn Độ trong đoàn (nhập cảnh ngày 18-4), sau đó được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được định danh là các bệnh nhân 2786, 2811, 2812, 2831).

Ca bệnh 2786 (BN2786) là nam, 35 tuổi, chuyên gia có quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) và được điều tiết về cách ly sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái ngày 18-4.

Kết quả xét nghiệm ngày 18-4 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Hai bệnh nhân 2811-2812 từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái ngày 18-4. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 2831 (BN2831) ghi nhận tại tỉnh Yên Bái là bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Ấn Độ. Chuyên gia này bay cùng đoàn đến Nội Bài ngày 18-4 nhưng kết quả xét nghiệm lần 3 vào ngày 23-4 mới xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 27-4 có thêm nhân viên lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2 cũng có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2. Nhân viên lễ tân được xác định "lây nhiễm trong khu cách ly", và hiện nay có thêm bệnh nhân là chuyên gia người Trung Quốc, nghi ngờ cũng từ nguồn này.

Ngày 23-4, đoàn Trung Quốc hoàn thành cách ly và đã đi nhiều tỉnh thành: Lai Châu, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lạng Sơn..., trong đó ngày 24-4 đoàn đã đến quán bar Sunny và đến nay có 5 bệnh nhân dương tính điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương như kể trên.

Đến nay Vĩnh Phúc đã cách ly 104 trường hợp, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương 10 người, Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà 25 người, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên 14 người, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên 54 người, Trung tâm Y tế huyện Tam Dương 1 người.

1 người Trung Quốc dương tính sau khi cách ly xong tại Yên Bái đã đi lung tung nhiều nơi 1 người Trung Quốc dương tính sau khi cách ly xong tại Yên Bái đã đi lung tung nhiều nơi

TTO - Chiều nay 1-5, Bắc Giang phát thông báo tìm người đi qua một số địa điểm liên quan nhóm 5 người Trung Quốc đã hoàn thành cách ly tại Yên Bái, đi nhiều nơi và 1 người trong số này khi trở về Trung Quốc đã dương tính với COVID-19.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên