Thứ 7, ngày 23 tháng 1 năm 2021
Chủ nhật nước Mỹ 20.000 ca COVID-19 mới, số bệnh còn tăng vì biểu tình?
TTO - Không lâu sau khi nước Mỹ cán mốc buồn 100.000 ca tử vong vì COVID-19, nay mọi người lại tập trung biểu tình sau cái chết của một người da đen. Điều này làm quan chức Mỹ lo ngại số ca nhiễm sau biểu tình sẽ tăng vọt.

Nhiều người Mỹ biểu tình nhưng không đeo khẩu trang làm lo ngại khả năng lây nhiễm virus corona - Ảnh: Reuters
Tới nay đã là đêm thứ 6 hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình trên khắp nước Mỹ. Các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối hành động của cảnh sát với Floyd nhanh chóng bị lấn át bởi tình trạng bất ổn và bạo loạn tại nhiều nơi.
Các quan chức thành phố và tiểu bang đã triển khai hàng ngàn binh sĩ Vệ binh quốc gia, ban hành lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt và ngừng hoạt động giao thông công cộng. Nhưng những động thái này vẫn không ngăn được tình trạng bất ổn.
Những người biểu tình ở Philadelphia ném đá và bom xăng tự chế vào cảnh sát. Đám đông đeo khẩu trang thì đột nhập vào các cửa hàng hàng hiệu để cướp bóc. Tại Minneapolis, một tài xế xe tải lái xe vào đám đông người biểu tình.
Các cuộc biểu tình còn làm dấy lên nỗi lo khác: lây nhiễm COVID-19.
Không lâu sau khi nước Mỹ cán mốc buồn 100.000 ca tử vong vì COVID-19, nay mọi người lại tập trung biểu tình để trút sự thất vọng và phẫn nộ với hành động của cảnh sát đã gây ra cái chết của một người da đen.
Chỉ riêng chủ nhật nước Mỹ đã có thêm 20.000 ca nhiễm mới virus corona, theo số liệu đài CNN tổng hợp từ dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.
Tính đến sáng 1-6, đã có ít nhất 1.800.000 người Mỹ nhiễm virus và hơn 104.000 ca tử vong. Nhưng nhiều quan chức lo rằng con số này sẽ tăng vọt sau các cuộc biểu tình.
"Tôi rất quan tâm đến khả năng siêu lây nhiễm. Chúng ta sẽ thấy số ca COVID-19 tăng vọt. Đó là điều không thể tránh khỏi", Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cho biết.
Các quan chức New York cũng chia sẻ cùng với ông Walz nỗi lo gia tăng ca nhiễm virus vì biểu tình.
"Tôi vẫn mong mọi người nhận ra rằng khi họ tụ tập thì sẽ rất nguy hiểm trong bối cảnh đại dịch. Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi mọi người đừng tụ tập và nếu tụ tập thì hãy thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang", Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio nói.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói rằng tuy mọi người có quyền biểu tình ngay cả trong đại dịch, nhưng họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người khác.
"Bạn có quyền tuần hành, bạn có quyền biểu tình. Bạn không có quyền lây nhiễm cho người khác. Bạn không có quyền hành động theo cách gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng", ông Cuomo nói.
Ông Cuomo đề nghị mọi người nên đeo khẩu trang khi biểu tình và nhắc về cách mà COVID-19 cho thấy tình trạng bất ổn về sức khỏe trong cộng đồng người da đen.
-
TTO - Chiều 22-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII, ông Mai Văn Chính - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội Đảng XIII quyết định.
-
TTO - Ngày 22-1, Trung Quốc thông qua luật lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài.
-
TTO - Trước thông tin khách hàng khiếu nại vì không rút được tiền từ 3 sổ tiết kiệm trị giá 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho hay các sổ tiết kiệm trên là vật chứng vụ án.
-
TTO - Chiều 22-1 đã diễn ra lễ bàn giao công trình cải tạo khu dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM sau hơn hai tháng sửa chữa.
-
TTO - Toàn bộ đại biểu dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian họp, tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại biểu không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận