Dự thảo ngân sách được công bố ngày 5-3 đã đề xuất chi 24 tỉ USD trong năm 2023 cho các hoạt động đảm bảo việc sống chung an toàn với COVID-19 tại Trung Quốc.
Dự thảo ngân sách được công bố ngày 5-3 đã đề xuất chi 24 tỉ USD trong năm 2023 cho các hoạt động đảm bảo việc sống chung an toàn với COVID-19 tại Trung Quốc.
Trung Quốc đã nối lại việc cấp thị thực (visa) thông thường cho công dân Nhật Bản, nhằm xoa dịu căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Số liệu chính thức công bố hôm nay cho thấy Trung Quốc đạt đỉnh dịch vào ngày 22-12-2022 với 7 triệu ca nhiễm mới/ngày. Số người chết cao nhất là hơn 4.000 ca vào ngày 4-1 vừa qua.
59.938 là số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 8-12-2022 đến 12-1-2023, được Ủy ban Y tế quốc gia công bố ngày 14-1.
Từ các đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải đến các tỉnh đông dân như Hà Nam, Tứ Xuyên, nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc thông báo đã qua đỉnh dịch.
Ngày 5-1, Trung Quốc khẳng định họ minh bạch với cộng đồng quốc tế về dữ liệu COVID-19, đáp lại cáo buộc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trước đó.
Sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng về dữ liệu dịch COVID-19 mà Trung Quốc cung cấp, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ lo ngại về cách Bắc Kinh chống dịch.
EU chưa đạt đồng thuận về việc cùng xét nghiệm du khách Trung Quốc sau cuộc họp tối 4-1, dù trước đó có tin họ ‘rất khuyến khích’ việc này.
Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc không đưa ra bức tranh chính xác và phản ánh sai số ca nhập viện, tử vong.
Trung Quốc đã gửi dữ liệu trình tự gene của hàng trăm ca mắc COVID-19 gần đây lên cơ sở dữ liệu quốc tế GISAID, trước cuộc họp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Trong cuộc họp báo ngày 3-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chỉ trích các yêu cầu xét nghiệm đối với du khách từ nước này và đe dọa các biện pháp đối phó trả đũa với các nước liên quan.
Liên minh châu Âu đã đề nghị cung cấp vắc xin COVID-19 miễn phí để giúp Trung Quốc ngăn chặn đợt bùng phát dịch hiện nay.
Người dân tại các thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Vũ Hán đã trở lại cuộc sống bình thường, với niềm tin nền kinh tế sẽ khởi sắc khi ngày càng nhiều người khỏi COVID-19.
Tại thủ đô Bắc Kinh, người dân Trung Quốc tập trung đông đúc để trượt băng vào ngày cuối năm 2022, sau khi nước này chấm dứt phần lớn các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trong gần ba năm qua theo chính sách “Zero COVID”.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin cụ thể, kịp thời về tình hình dịch COVID-19 của nước này trước những lo ngại của toàn cầu về việc quốc gia tỉ dân không thông tin đúng thực tế những gì đang diễn ra.
Số quốc gia yêu cầu khách từ Trung Quốc trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đang tăng lên sau khi nước này chấm dứt nhiều biện pháp hạn chế của chính sách 'Zero COVID'.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO