04/01/2023 15:15 GMT+7

Trung Quốc công bố dữ liệu COVID-19, không có biến chủng mới

Trung Quốc đã gửi dữ liệu trình tự gene của hàng trăm ca mắc COVID-19 gần đây lên cơ sở dữ liệu quốc tế GISAID, trước cuộc họp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trung Quốc công bố dữ liệu COVID-19, không có biến chủng mới - Ảnh 1.

Trung Quốc cho biết biến chủng BA.5.2 và BF.7 hiện chiếm 80% số ca nhiễm ở nước này - Ảnh minh họa: SCMP/SHUTTERSTOCK

Theo báo South China Morning Post, dữ liệu nói trên được thu thập từ các địa điểm khác nhau của Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Phúc Kiến, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Chiết Giang và Nội Mông.

Dữ liệu được Trung Quốc gửi lên cơ sở dữ liệu quốc tế GISAID trong kỳ nghỉ năm mới vừa qua. GISAID là nơi các nhà khoa học quốc tế chia sẻ dữ liệu về bộ gene của vi rút để giám sát các biến chủng. 

Một tuyên bố được đăng trên trang chủ của GISAID cho biết không có biến chủng mới nào của vi rút gây bệnh COVID-19 được phát hiện ở Trung Quốc đại lục.

Chủng chiếm ưu thế ở nước này là các biến thể thụ của Omicron, gồm BA.5.2, BF.7, BA.2.75 và BQ.1.1. Hơn nữa, dữ liệu chỉ ra rằng đợt bùng phát dịch do biến thể phụ BF.7 ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Phúc Kiến có khả năng bắt nguồn từ Nội Mông.

Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi WHO mời các nhà khoa học Trung Quốc dự một cuộc họp trực tuyến với nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO về sự tiến hóa của vi rút vào ngày 3-1.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc cho biết biến thể BA.5.2 và BF.7 hiện chiếm 80% số ca nhiễm ở Trung Quốc.

WHO đã yêu cầu các quan chức y tế Trung Quốc thường xuyên chia sẻ dữ liệu cụ thể và theo thời gian thực về đợt bùng phát dịch của nước này, trong đó có dữ liệu về trình tự gene của vi rút, cũng như dữ liệu về số ca nhập viện, số ca vào phòng chăm sóc đặc biệt, ca tử vong và công tác tiêm chủng.

Hiện nay, số quốc gia yêu cầu du khách từ Trung Quốc cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đang tăng sau khi nước này chấm dứt chính sách "Zero COVID".

Đài CNN gần đây dẫn lời một quan chức phương Tây: "Điều chúng tôi lo là một biến thể mới có thể xuất hiện ở Trung Quốc. Với rất nhiều người ở Trung Quốc bị nhiễm bệnh trong thời gian ngắn, có khả năng một biến thể mới sẽ xuất hiện”.

Khách Trung Quốc mắc COVID-19 bỏ trốn khi bị cách ly ở Hàn Quốc Khách Trung Quốc mắc COVID-19 bỏ trốn khi bị cách ly ở Hàn Quốc

Nhà chức trách Hàn Quốc đang phải truy tìm công dân Trung Quốc xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh nhưng đã mất tích trong lúc chờ cách ly.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên