24/12/2025 17:54 GMT+7

Chờ gần 20 năm, 18 hộ dân tái định cư ở Huế đã có sổ đỏ

Sau gần hai thập kỷ sống ổn định trên bờ nhưng chưa được xác lập đầy đủ quyền sử dụng đất do vướng quy hoạch, 18 hộ dân tại khu tái định cư Vụng Than (xã Phú Lộc, TP Huế) đã chính thức được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

SỔ ĐỎ - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Phú Lộc (TP Huế) trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân ở khu tái định cư Vụng Than - Ảnh: NGỌC HIẾU

Ngày 24-12, UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 18 hộ dân tại khu tái định cư Vụng Than, thuộc thôn 4.

Đây là những hộ dân trước đây sống lênh đênh trên mặt nước đầm Cầu Hai, được Nhà nước đưa lên bờ theo chính sách tái định cư dân thủy diện của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Phần lớn các hộ dân sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủy sản trên vùng đầm phá Cầu Hai, đời sống còn nhiều khó khăn và phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên.

Dù đã ổn định nơi ở trên bờ từ năm 2006, nguyện vọng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân trong nhiều năm vẫn chưa thể thực hiện.

Nguyên nhân chủ yếu do khu tái định cư Vụng Than vướng quy hoạch đất cây xanh, không phải đất xây dựng khu dân cư, khiến việc xác lập quyền sử dụng đất cho các hộ dân gặp nhiều khó khăn, kéo dài trong thời gian dài.

SỔ ĐỎ - Ảnh 2.

Niềm vui của bà con Vụng Than khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau gần 20 năm mỏi mòn chờ đợi - Ảnh: NGỌC HIẾU

Theo UBND xã Phú Lộc, từ khi địa phương vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động rà soát hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch. Việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần này là kết quả của quá trình nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành.

Chính quyền địa phương cho rằng việc cấp sổ đỏ không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân mà còn giúp các hộ tái định cư yên tâm an cư, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống gắn với đầm phá Cầu Hai.

Trước đó, năm 2006, có 20 hộ dân vạn đò sống trên đầm Cầu Hai được chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cũ đưa lên bờ, bố trí tái định cư tại khu ruộng sâu ven sông Vụng Than (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc cũ).

Mỗi hộ được bố trí diện tích 96m² để làm nhà ở. Đây là nhóm hộ tái định cư dân thủy diện đợt 1 tại địa phương.

Sau gần 20 năm chờ đợi, 18 hộ dân tái định cư Vụng Than được cấp sổ đỏ - Ảnh 1.Hàng trăm hộ dân mòn mỏi 'ngóng' được cấp sổ đỏ lần đầu

Hàng trăm hộ dân ở các xã Lâm Sơn, Ninh Sơn, Mỹ Sơn (tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa) mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ lần đầu. Các địa phương giải thích việc chậm trễ kéo dài do bất cập về dữ liệu đất đai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất