11/05/2021 18:28 GMT+7

Chiều 11-5, thêm 30 ca COVID-19 ở 6 tỉnh thành, riêng Bắc Ninh 20 ca

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bộ Y tế tối 11-5 cho biết cả nước có 30 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 27 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (20 ca), Bắc Giang (2 ca), Hà Nội (2 ca), Thái Bình (2 ca), Thừa Thiên Huế (1 ca).

Chiều 11-5, thêm 30 ca COVID-19 ở 6 tỉnh thành, riêng Bắc Ninh 20 ca - Ảnh 1.

Khử khuẩn tòa nhà CT10C, khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội - nơi có trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - Ảnh: T.T

Theo đó, 27 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách.

Ngoài ra có 3 ca nhập cảnh, được cách ly tại TP.HCM.

Bắc Giang (2 ca)

Ca bệnh 3508 và ca bệnh 3510 đều là nữ, tuổi 20 - 27, có địa chỉ tại huyện Việt Yên và huyện Lạng Giang, đều là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Hà Nội (2 ca)

Hai ca bệnh 3509 và 3511 gồm 1 nữ, 1 nam, tuổi 47-61, có địa chỉ tại huyện Đông Anh và thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đều là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-5 cả hai dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Bắc Ninh (20 ca)

Ca bệnh 3512-3517, 3521-3534 đều là các F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-5 tất cả các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Thừa Thiên Huế (1 ca) 

Ca bệnh 3535 là nam, 52 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 3268. Bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Thái Bình (2 ca)

Ca bệnh 3536 là nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; là F1 của bệnh nhân 3042, bệnh nhân 3044. 

Ca bệnh 3536 là nam, 73 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là F1 của bệnh nhân 3042, bệnh nhân 3044. 

Các bệnh nhân trên đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11-5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

TP.HCM (3 ca nhập cảnh)

Ca bệnh 3518 là nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Q.Tân Bình. Ngày 7-5 bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 3519 là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngày 1-5 bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 10-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 3520 là nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ngày 9-5 bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 10-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Như vậy từ 6h đến 18h ngày 11-5 Việt Nam ghi nhận 43 ca nhiễm trong nước (bản tin trưa 16 ca) tại 7 tỉnh bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Đây đều là các ca nhiễm trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Đợt dịch hiện nay có 4 nguồn lây

Trước đó, tại cuộc họp giao ban với báo chí sáng nay 11-5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng có 4 nguồn lây trong đợt dịch thứ 4 ở Việt Nam (bắt đầu từ 27-4)

Thứ nhất là nguồn lây từ bệnh nhân 2899 ở Hà Nam (bệnh nhân đi Nhật về, đã hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng) và lan ra các tỉnh.

Thứ hai là nguồn từ các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh hôm 18-4, cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 ở Yên Bái.

Thứ ba là nguồn lây từ bệnh nhân 3051 từ Lào nhập cảnh trái phép về Hải Dương.

Thứ tư là nguồn lây tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, lan sang Bệnh viện K và nhiều tỉnh thành.

Doanh nghiệp chi trả 100% phí xét nghiệm COVID-19 cho người lao động Doanh nghiệp chi trả 100% phí xét nghiệm COVID-19 cho người lao động

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp đã có ca nhiễm F0, F1, các doanh nghiệp trong KCN Vân Trung, các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao chi trả 100% phí xét nghiệm COVID-19 cho người lao động.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên