
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Thượng đỉnh EU ngày 18-12 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Kyiv Independent, ngày 18-12, các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels nhằm tiếp tục cố gắng tìm tiếng nói chung về kế hoạch cho Kiev vay 210 tỉ euro (khoảng 250 tỉ USD) bằng tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu.
Châu Âu quyết tâm "lấy tiền Nga phát cho Ukraine"
Phát biểu tại họp báo ở Brussels, ông Zelensky cảnh báo Ukraine đang đối mặt với khoảng trống viện trợ nước ngoài lên tới 45 - 50 tỉ euro trong năm 2026.
Ông cho biết nếu không nhận được khoản hỗ trợ tiếp theo từ EU vào mùa xuân, Ukraine sẽ buộc phải cắt giảm năng lực sản xuất máy bay không người lái (drone) và hạn chế các cuộc tấn công tầm xa vào hạ tầng năng lượng của Nga.
Điều này đồng nghĩa Ukraine sẽ có ít drone hơn nhiều so với Nga và không thể tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương.
Tổng thống Ukraine cũng cho biết Kiev sẵn sàng với bất kỳ hình thức nào cho phép sử dụng tài sản Nga bị đóng băng, nhưng ưu tiên phương án cho vay hiện tại.
Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo EU thông qua quyết định trước khi kết thúc năm 2025, đồng thời nhấn mạnh vấn đề khoản vay này không nên trở thành một phần trong đàm phán hòa bình để Matxcơva "không thể lợi dụng làm đòn bẩy gây sức ép".
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cảnh báo: "Bây giờ chúng ta có một lựa chọn đơn giản: hoặc là tiền hôm nay, hoặc là máu ngày mai. Tôi không chỉ nói về Ukraine mà đó còn là cả châu Âu".
Vẫn còn nhiều rào cản

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tại Thượng đỉnh EU - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang vấp phải sự phản đối từ nhiều thành viên EU, đặc biệt là Bỉ.
Bỉ là quốc gia đặt trụ sở của Euroclear, tổ chức tài chính đang nắm giữ phần lớn trong số 210 tỉ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu.
Brussels lo ngại việc thông qua kế hoạch cho vay trên sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của các nước khác vào Euroclear và tác động nghiêm trọng lên nền kinh tế Bỉ.
Tại thượng đỉnh ngày 18-12, Thủ tướng Bỉ Bart de Wever tiếp tục bày tỏ lo ngại về các rủi ro pháp lý và tài chính.
Không chỉ Bỉ, nhiều nước châu Âu khác như Ý, Malta và Bulgaria cũng kêu gọi các giải pháp thay thế.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban, lãnh đạo châu Âu hiếm hoi vẫn giữ quan hệ thân thiện với Nga sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ, phản đối gay gắt kế hoạch của EU, cho rằng việc sử dụng tài sản Nga là "lời tuyên chiến".
Trước đó, ngày 17-12, một quan chức Ukraine cho biết chính quyền Mỹ đang gây sức ép để châu Âu từ bỏ ý định sử dụng tài sản của Nga. Reuters khẳng định Washington dường như muốn giữ số tài sản đóng băng làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Matxcơva.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thắp lên "ánh nến hy vọng" cho Ukraine khi tuyên bố Berlin sẽ cho phép sử dụng phần tài sản Nga lưu giữ tại Đức để hỗ trợ Ukraine. Động thái này nhằm đáp ứng yêu cầu châu Âu cùng chia sẻ rủi ro từ Bỉ.
Tuy nhiên lượng tài sản Nga ở Đức vẫn còn rất ít so với Bỉ. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas do đó thừa nhận cơ hội đạt đồng thuận chỉ ở mức "50/50".
Nga tuyên bố sẽ mở rộng kiện châu Âu
Đáp lại những tuyên bố của châu Âu, ngày 18-12, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ mở rộng hành động pháp lý, không chỉ dừng ở vụ kiện Euroclear mà còn khởi kiện các ngân hàng châu Âu tại tòa án Nga nếu EU thật sự cho Ukraine vay tiền từ đây.
Trong thông cáo, cơ quan này cho biết sẽ yêu cầu bồi thường từ các ngân hàng châu Âu vì "tổn thất phát sinh từ việc phong tỏa và sử dụng trái phép tài sản", với số tiền tương ứng giá trị tài sản bị giữ và lợi nhuận bị mất.
Ngân hàng Trung ương Nga không nêu cụ thể ngân hàng nào sẽ bị kiện, chỉ cho biết sẽ nhắm vào "các tổ chức đang giữ và ngăn cản trái phép quyền định đoạt tài sản" của họ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận