Nga cử người sang Mỹ để hỏi chuyện đàm phán với Ukraine

Điện Kremlin xác nhận việc giới chức Nga đang chuẩn bị tiếp xúc với Washington để làm rõ diễn biến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine - châu Âu gần đây.

Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đang chuẩn bị trao đổi với Mỹ nhằm nắm bắt thông tin chi tiết các cuộc đàm phán giữa Washington với các cường quốc châu Âu và Ukraine gần đây liên quan đến thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất.

Ông Dmitriev đến Miami ngay tuần này

Tuyên bố này được đưa ra không lâu sao khi báo Politico tiết lộ quan chức Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Miami vào cuối tuần này.

Phái đoàn Nga sẽ có sự tham gia của Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về hợp tác quốc tế, ông Kirill Dmitriev.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov xác nhận: "Chúng tôi thực sự đang chuẩn bị một số cuộc tiếp xúc với các đối tác Mỹ để tiếp nhận thông tin về kết quả công việc mà phía Mỹ đã thực hiện với châu Âu và Ukraine".

Cuộc gặp sắp tới được tổ chức trong bối cảnh Washington nỗ lực đàm phán riêng rẽ với Nga và với Kiev cùng các lãnh đạo châu Âu nhằm tiến tới kết thúc chiến tranh tại Ukraine. Tuy nhiên đến nay Mỹ vẫn chưa thu được thành quả chắc chắn nào.

Trước tình hình trên, ngày 17-12, ông Putin đã lên tiếng cảnh báo Nga sẽ tiếp tục chiếm thêm lãnh thổ Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev và các chính trị gia châu Âu không chịu tham gia bàn thảo các đề xuất hòa bình của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, các lãnh đạo châu Âu vẫn kiên quyết khẳng định đứng về phía Kiev và cho rằng nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Matxcơva sớm muộn cũng sẽ tấn công một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Như những lần trước, Điện Kremlin lập tức bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đó là điều vô lý.

Cũng trong ngày 18-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Ủy ban Yêu cầu bồi thường quốc tế cho Ukraine mới được châu Âu thành lập hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý đối với Nga.

Ủy ban trên được châu Âu ra mắt hôm 16-12 nhằm đảm bảo Ukraine được bồi thường hàng trăm tỉ USD thiệt hại sau khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga kết thúc.

Bà Zakharova khẳng định việc thành lập cơ quan trên chỉ là nỗ lực tuyên truyền chống Nga của các nước châu Âu, đồng thời lưu ý rằng vẫn còn nhiều quốc gia châu Âu từ chối tham gia ủy ban này.

Nga kết án "lính đánh thuê" Anh 13 năm tù

Nga - Ảnh 2.

Ông Hayden Davies đứng sau song sắt. Hình ảnh do Viện Công tố Nga công bố - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-12, cơ quan công tố Nga thông báo ông Hayden Davies, 30 tuổi và mang quốc tịch Anh, bị kết án 13 năm tù giam tại trại cải tạo an ninh nghiêm ngặt sau khi bị tuyên có tội với cáo buộc làm lính đánh thuê cho Ukraine.

Viện Công tố Nga cho biết ông Davies bị xét xử bởi tòa án thân Nga ở khu vực đang do Matxcơva kiểm soát tại vùng Donetsk.

Theo video do cơ quan này công bố, ông Davies đã khai đến Ukraine để gia nhập Quân đoàn quốc tế với mức lương 400 - 500 USD mỗi tháng. Đây là đơn vị thuộc quân đội Ukraine, được thành lập từ các "tình nguyện viên" nước ngoài.

Theo Viện Công tố Nga, công dân Anh này đến miền tây Ukraine vào tháng 8-2024, ký hợp đồng chiến đấu với Quân đoàn quốc tế, trải qua huấn luyện quân sự, rồi tham chiến chống quân đội Nga tại Donetsk.

Ông này bị bắt vào mùa đông năm 2024 khi đang mang theo súng trường tấn công và đạn dược do Mỹ sản xuất.

Theo truyền thông Anh, ông Davies từng phục vụ trong quân đội Anh, đã lập gia đình và quê ở Southampton.

Hồi tháng 2, London đã khẳng định người này không phải lính đánh thuê mà là tù binh chiến tranh, được hưởng quyền bảo vệ theo Công ước Geneva. Khi ấy, Chính phủ Anh cũng lên án việc Matxcơva "lợi dụng tù binh chiến tranh cho mục đích chính trị và tuyên truyền".

Hiện London chưa bình luận việc ông Davies chính thức bị tuyên án.

Ông Davies không phải công dân Anh đầu tiên bị Matxcơva xét xử tội làm lính đánh thuê.

Hồi tháng 3, một công dân Anh khác là ông James Scott Rhys Anderson đã bị tòa án Nga kết án 19 năm tù sau khi bị tuyên có tội chiến đấu cho Ukraine tại vùng Kursk thuộc miền tây nước Nga.

Nga cử người sang Mỹ để hỏi chuyện đàm phán với Ukraine - Ảnh 4.Drone Ukraine tấn công cảng Nga gây nhiều thương vong

Ngày 18-12, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng tàu chở dầu tại cảng Rostov-on-Don (Nga), khiến nhiều người thương vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất