30/12/2020 10:16 GMT+7

CDC Trung Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Sau khi phân tích mẫu máu của hơn 34.000 người ở Vũ Hán hồi tháng 4, chuyên gia phát hiện khoảng 4,4% trong số này đã mang kháng thể với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

CDC Trung Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Chữ thập Đỏ Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 25-1 - Ảnh: AFP

Hãng tin Bloomberg ngày 29-12 dẫn một nghiên cứu được nhà chức trách Trung Quốc công bố cho biết số ca bệnh COVID-19 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc có thể đã nhiều gấp 10 lần con số được công bố chính thức.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) đã tiến hành một nghiên cứu với hơn 34.000 người hồi tháng 4 và dữ liệu liên quan được công bố đầu tuần này.

Theo đó, họ phát hiện khoảng 4,4% số người được xét nghiệm đã có kháng thể với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19. Điều này cho thấy những người này đã mắc COVID-19 trước đó.

Theo kết quả nghiên cứu, tỉ lệ trên cho thấy tại thành phố 11 triệu dân này, có tới 500.000 dân có thể đã mắc COVID-19, nhiều gấp gần 10 lần con số 50.000 ca nhiễm được nhà chức trách công bố hồi giữa tháng 4 (thời điểm nghiên cứu được thực hiện).

Theo Bloomberg, Trung Quốc đã bị quốc tế chỉ trích về cách xử lý đại dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu. Từ những ca nhiễm đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, giờ đây COVID-19 đã lan ra toàn cầu với tổng cộng hơn 82 triệu ca nhiễm (tính tới sáng 30-12-2020).

Ngoài ra, Mỹ đã đặt ra nhiều nghi vấn về các số liệu được công bố ở Vũ Hán. Thành phố Vũ Hán từng chính thức điều chỉnh số ca tử vong do COVID-19 tại đây từ 2.579 thành 3.869 hồi giữa tháng 4 (tức tăng gấp rưỡi). Nhiều lần sửa ca nhiễm và tử vong đã làm tăng thêm nghi ngờ Trung Quốc không minh bạch số liệu thật sự.

Kết quả nghiên cứu của CCDC còn cho thấy tác động ít hơn của COVID-19 bên ngoài thành phố Vũ Hán (bị phong tỏa 76 ngày từ ngày 23-1-2020). Tỉ lệ dương tính với kháng thể đã giảm xuống còn 0,44% với cả tỉnh Hồ Bắc.

Trong khi đó, chỉ 2 người dương tính với kháng thể trong số 12.000 tham gia xét nghiệm ở 6 tỉnh thành khác của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông. Điều này cho thấy COVID-19 lây lan ở mức khá thấp ở những khu vực còn lại của Trung Quốc.

Nhìn lại 2020: COVID-19 và những khoảnh khắc khó quên tại Trung Quốc Nhìn lại 2020: COVID-19 và những khoảnh khắc khó quên tại Trung Quốc

TTO - Cùng nhìn lại cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc một năm qua kể từ lúc ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên. Vũ Hán bị phong tỏa, bác sĩ Lý Văn Lượng, ổ dịch chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh... là những mảnh ghép trong bức tranh này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên