02/10/2025 12:31 GMT+7

Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp về cuộc điều tra Mục 232 từ Mỹ

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu qua Mỹ và Trung Quốc gặp thách thức nhưng hàng hóa Việt Nam vẫn tiếp tục tăng tốc trước những biến động về thuế quan, chiến tranh.

Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp về cuộc điều tra Mục 232 từ Mỹ - Ảnh 1.

Ông Nông Đức Lai, Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, phát biểu trực tuyến sáng 2-10 - Ảnh: B.D.

Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025 tổ chức tại Đà Nẵng ngày 2-10 thu hút hàng trăm doanh nghiệp, đại diện các cơ quan ngoại giao, các bộ ngành tham dự.

Các thông tin về Trung Quốc và Mỹ - hai thị trường quan trọng bậc nhất của Việt Nam được chia sẻ thu hút sự quan tâm.

Hàng Việt qua Mỹ khó nhưng vẫn duy trì nhờ thích ứng tốt

Theo ông Đỗ Ngọc Hưng - Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ, thời gian qua toàn cầu chứng kiến sóng gió thương mại liên quan đến thị trường Mỹ.

Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường được Mỹ quan tâm vì thặng dư thương mại cao. Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam cũng liên tiếp gặp sóng gió do chính sách áp thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, các hàng rào thuế quan và các cuộc điều tra thương mại.

Đánh giá lại sự thích ứng của Việt Nam và triển vọng đưa hàng qua Mỹ từ nay tới cuối năm, ông Hưng cho biết có nhiều yếu tố khả quan để thúc đẩy và duy trì đà xuất khẩu.

Dù thuế hiện nay cao nhưng nhìn chung các nhà nhập khẩu Mỹ vẫn ưu tiên chọn hàng Việt bởi có truyền thống làm ăn lâu bền. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng thích ứng rất nhanh.

Tuy nhiên từ nay tới cuối năm, việc Mỹ điều tra theo Mục 232 (tập trung vào một số mặt hàng như xe ô tô, vi mạch bán dẫn, nội thất…) chắc chắn khiến xuất khẩu một số mặt hàng quan trọng của Việt Nam gặp khó khăn.

"Chính phủ và các bộ ngành đã vào cuộc rất sớm, rất quyết liệt để tháo gỡ các rào cản tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu qua Mỹ.

Chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiệp nên chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ truy xuất nguồn gốc, sẵn sàng thông tin đầy đủ một khi có phái đoàn Mỹ kiểm tra để tránh bị đối tác cho rằng chúng ta che giấu thông tin", ông Hưng khuyến cáo.

Việt Nam trong nhóm 10 nước bị Trung Quốc cảnh báo nông sản nhiều nhất

Ngoài Mỹ, những diễn biến quanh thị trường Trung Quốc cũng được doanh nghiệp quan tâm. Theo Bộ Công Thương, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất - chiếm 26% tỉ trọng thương mại của Việt Nam với thế giới.

Theo ông Nông Đức Lai - Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc (Bộ Công Thương), đến nay Việt Nam có 12 loại trái cây và hàng chục loại rau củ, cây gia vị được phép xuất sang Trung Quốc. Sầu riêng chiếm tỉ trọng giá trị lớn nhất với 70%.

Dù đà xuất khẩu tăng, theo ông Lai, hiện cũng có những cảnh báo rủi ro ngay trước mắt tại thị trường đông dân này.

Mỗi năm có hàng ngàn vụ hàng hóa nông sản, thực phẩm từ các quốc gia vi phạm quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu của Trung Quốc. Việt Nam trong nhóm 10 nước có số hàng nông sản bị cảnh báo nhiều nhất.

Các lỗi bị cảnh báo phần lớn liên quan đến thủ tục chứng nhận, giấy tờ hàng hóa không đầy đủ, phụ gia thực phẩm, tem nhãn bao bì hàng hóa, chỉ tiêu chất lượng, thời hạn sử dụng...

Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp về cuộc điều tra Mục 232 từ Mỹ - Ảnh 2.

Đặc sản từ các địa phương hội tụ về Đà Nẵng trong khuôn khổ Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025 - Ảnh: B.D.

Khuyến cáo các doanh nghiệp, ông Lai cho biết xu hướng tiêu dùng của người Trung Quốc hiện quan tâm nhiều đến các sản phẩm tốt cho sức khỏe, chất lượng cao và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

"Chúng ta cần phát huy lợi thế kế bên Trung Quốc để khai thác tối đa tiềm năng thị trường khổng lồ này. Cần tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; tiêu chuẩn nước nhập khẩu và tăng cường quản lý, giám sát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Chúng ta cũng cần chú trọng xây dựng thương hiệu; cần có nhân lực hiểu biết chuyên môn, thông thạo ngôn ngữ, am hiểu thị trường nước nhập khẩu, sẵn sàng cạnh tranh với các nước để đưa hàng vào Trung Quốc", ông Lai nói.

Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025 được diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng ngày 2-10. Chương trình do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và các đơn vị tổ chức.

Dẫn số liệu từ WTO, đại diện Bộ Công Thương cho biết thương mại toàn cầu hiện thấp xa hơn dự báo. Dù nhập khẩu của Mỹ 6 tháng đầu năm tăng 11%, WTO nhận định đây chỉ là hiện tượng "chạy thuế", không phản ánh xu thế bền vững.

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng khả quan nhờ mạng lưới các hiệp định song phương, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường lớn.

Bộ Công thương khuyến cáo doanh nghiệp chuẩn bị kỹ hồ sơ ứng phó điều tra từ Mỹ - Ảnh 4.Doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với thuế đối ứng của Mỹ

Mỹ là thị trường có sức mua lớn mà hầu hết các quốc gia đều coi là điểm đến chiến lược, vì vậy việc ngay lập tức chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường khác là điều không dễ dàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất