14/05/2018 19:08 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hiệp sĩ bị thương

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Chiều 14-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đã đến Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhân Dân 115 để thăm 3 hiệp sĩ bị trộm tấn công bị thương tối qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hiệp sĩ Trần Văn Hoàng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân Dân 115 - Video: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Thống Nhất, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân vào thăm hai hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (ngụ Q.Tân Phú) và Đinh Phú Quý (cùng 22 tuổi, ngụ Củ Chi) đang điều trị tại đây.

Được biết hai trong ba hiệp sĩ bị thương là sinh viên, Nguyễn Đức Huy - sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP và Đinh Phú Quý là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cho biết bệnh nhân Đinh Phú Quý bị thương mất nhiều máu. Sau phẫu thuật, hiện nay tình hình sức khỏe tiến triển tốt. Bệnh nhân Nguyễn Đức Huy có một vết thương hở bên ngực phải, rất may không trúng tim. Sau khi mổ cấp cứu, tình hình sức khỏe đã ổn định.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hiệp sĩ bị thương - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hiệp sĩ Trần Văn Hoàng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân Dân 115 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các hiệp sĩ, không quản nguy hiểm, xả thân bảo vệ bình yên cho người dân. Chiều cùng ngày, đoàn cũng đến thăm hiệp sĩ Trần Văn Hoàng đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hiệp sĩ bị thương - Ảnh 3.


MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên