Greta Thunberg cùng những người biểu tình khác bị cảnh sát đưa đi sau khi họ cố chặn đường cao tốc lớn dẫn vào thành phố The Hague của Hà Lan.
'Thử thách' 7 ngày sống xanh, nói không với ly nhựa, tái chế rác, trồng cây... thu hút hàng chục ngàn lượt sinh viên tham gia và lan tỏa trên mạng xã hội.
Chiến dịch mang tên Feed the ocean - làm giàu đại dương được một nhóm những người yêu biển, yêu Phú Quốc gầy dựng với khao khát giữ gìn cho thế hệ sau.
Việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch cho máy bay đang là xu thế trọng tâm của ngành hàng không thế giới.
Các nhà khoa học từ Iceland đã phát triển một công nghệ mới giúp đẩy nhanh quá trình biến CO2 thành đá trong 2 năm thay vì phải chờ hàng ngàn năm.
Một công ty Trung Quốc đã tái chế hàng nghìn tấn dầu trong nước lẩu đã qua sử dụng thành nhiên liệu cho máy bay, giúp giảm bớt ô nhiễm.
Với giá thành quá rẻ lại thuận tiện nên túi ni lông xuất hiện mọi nơi trong đời sống. Hệ quả là việc thu hồi, xử lý túi ni lông nói riêng, rác thải nhựa nói chung vô cùng phức tạp và khó khăn.
Từ ngày 15-9, tất cả người dân, khách du lịch không được mang túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần ra đảo Cô Tô.
Bạt lót ao tôm có tính năng chống thấm, chống ẩm và chịu lực, phù hợp làm túi xách nhưng việc tái chế nó rất cực và tốn nhiều chi phí.
Những người dân trong khu vực chiến sự nhặt rác thải nhựa tái chế thành những tấm thảm để kiếm sống, bất chấp những nguy hại về sức khỏe.
Trường học mang tên My Dream Stead nằm ở khu phố Ajegunle, Lagos, Nigeria là một trong 40 trường học có học phí thấp ở Lagos và chấp nhận thanh toán học phí bằng rác thải có thể tái chế.
Sáng 3-6, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM tổ chức Ngày hội sống xanh lần 3 tại công viên Khánh Hội (quận 4).
Không chỉ thỏa sức sáng tạo, bạn có thể làm tăng mảng xanh cho nhà với những chậu treo tái chế dành cho mọi không gian sống.
Phiên chợ đồ cũ Hành động xanh được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần tiêu dùng xanh, sống xanh, 3T (tái sử dụng, tiết giảm, tái chế), góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Nam sinh Trường THCS Đặng Thúc Vịnh (Hóc Môn, TP.HCM) có màn catwalk biểu diễn trang phục tái chế thần thái chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp.
Để thúc đẩy người tiêu dùng hướng đến lối sống xanh, các hệ thống bán lẻ ngày càng có nhiều chương trình kích cầu mua sắm các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường.
Công ty Plastic People thành lập vào tháng 9-2020 tại TP.HCM, ngay trong dịch COVID-19. Trong hơn hai năm qua, 650 tấn rác nhựa sau tiêu dùng như chai, ly, hộp nhựa, túi ni lông… đã được tái chế 100%.
Thay vì kết thúc vòng đời ở bãi rác hay trong lò đốt, nhiều loại vải đã được Cholpon Alamanova, nhà hoạt động môi trường ở Kyrgyzstan, tái chế và biến tấu thành những bộ quần áo, phụ kiện đẹp mắt.
Mỗi ngày trạm thu mua rác thải tái chế Tống Văn Trân (thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM) thu mua khoảng 2,3 tấn rác thải tái chế. Thời gian cao điểm lên đến 5,5 tấn/ngày và dự kiến tăng trong thời gian tới.
Sáng kiến sử dụng vỏ trái cây để xử lý pin thải loại, do các nhà nghiên cứu NTU phát triển, có thể mở rộng để giảm cả chất thải thực phẩm (vỏ trái cây) và chất thải điện tử.