Cô giáo dùng tiếng Anh bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm

Sáng kiến lồng ghép giáo dục môi trường vào môn tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Kim Loan (giáo viên tiếng Anh Trường THCS Lê Văn Tâm, TP Đà Nẵng) đã biến các tiết học khô khan thành hành trình giúp học sinh trở thành "đại sứ xanh", góp phần bảo vệ quần thể voọc chà vá chân xám quý hiếm tại Tam Mỹ.

Cô giáo gieo mầm xanh: Dùng tiếng Anh bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Kim Loan, người giáo viên nỗ lực giúp học sinh kể chuyện quê hương và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng bằng ngoại ngữ - Ảnh: THÚY HIỀN

Đứng trước thực trạng rác thải tại các điểm sinh thái quê hương và nguy cơ ô nhiễm môi trường đe dọa trực tiếp đến không gian sống của loài voọc chà vá chân xám, cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan (giáo viên tiếng Anh Trường THCS Lê Văn Tâm, Đà Nẵng) đã tìm ra lối đi riêng. Cô biến ngoại ngữ từ lý thuyết trên trang sách thành công cụ thực tế để học sinh cất lên tiếng nói bảo vệ thiên nhiên.

Khi tiếng Anh cất lời bảo vệ quần thể voọc chà vá

Tự lên ý tưởng và phát triển sáng kiến “Từ lớp học đến cộng đồng: Mô hình hóa hệ sinh thái địa phương và truyền thông bảo tồn đặc hữu Tam Mỹ trong Tiếng Anh 9 Global Success vì tương lai xanh”, cô Kim Loan hướng học sinh tìm hiểu chính hệ sinh thái quê nhà, nơi có thác Hố Giang Thơm, đập Đồng Nhơn và quần thể voọc chà vá chân xám đang sinh sống.

Cô giáo gieo mầm xanh: Dùng tiếng Anh bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm - Ảnh 2.

Tấm poster do học sinh của cô Kim Loan thiết kế truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường - Ảnh: THÚY HIỀN

"Là giáo viên tiếng Anh, tôi luôn nghĩ nếu chỉ dạy học sinh học từ vựng, ngữ pháp theo sách giáo khoa thì các em sẽ chỉ dừng lại ở việc học trên trang giấy. Tôi muốn tiếng Anh phải trở thành công cụ để các em giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống", cô Loan chia sẻ.

Thay vì thực hiện các đề tài xa xôi trong sách giáo khoa, học sinh của cô Loan sẽ thu gom chai nhựa, lon bia, bìa các tông tái chế thành mô hình núi rừng. Các em kết hợp công dụng của AI (ChatGPT, Gemini, Google Flow) để thiết kế poster, dựng video truyền thông và tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh.

Cô giáo gieo mầm xanh: Dùng tiếng Anh bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm - Ảnh 3.

Nhóm học sinh tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học địa phương thông qua mô hình Hố Giang Thơm do các em tự thiết kế - Ảnh: NVCC

Ngoại ngữ lúc này không còn là rào cản ngữ pháp khô khan, mà trở thành phương tiện để các học sinh của cô Kim Loan có thể giới thiệu vẻ đẹp quê hương và cất lên tiếng nói bảo vệ loài voọc chà vá chân xám cùng hệ sinh thái đa dạng tại địa phương.

Bước ngoặt của mô hình bắt đầu khi học trò của cô Kim Loan - em Nguyễn Thị Tuệ Tâm - xuất sắc đoạt giải nhất cấp tỉnh và lọt Top 30 toàn quốc tại cuộc thi "Thiếu niên Việt Nam - Công dân toàn cầu". Tiếp nối thành công đó, sáng kiến của cô giáo trẻ lọt Top 11 dự án tiêu biểu tại cuộc thi "Phụ nữ kiến tạo tương lai xanh" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, trở thành đại diện duy nhất của TP Đà Nẵng được vinh danh.

Cô giáo gieo mầm xanh: Dùng tiếng Anh bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Kim Loan (bìa phải) nhận giải tại cuộc thi "Phụ nữ kiến tạo tương lai xanh" - Ảnh: NVCC

Nuôi dưỡng những "đại sứ môi trường" từ lớp học

Đối với cô Kim Loan, giá trị lớn nhất của dự án vì tương lai xanh này không nằm ở danh hiệu, mà ở sự chuyển hóa nhận thức của học trò. Những học sinh vốn rụt rè giờ đây đã chủ động phân loại rác thải nhựa, sống xanh hơn và tự tin đứng trước đám đông kêu gọi cộng đồng bảo tồn thiên nhiên...

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan chia sẻ về tâm huyết đưa voọc chà vá chân xám vào môn tiếng Anh

Cô giáo gieo mầm xanh: Dùng tiếng Anh bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm - Ảnh 5.

Cô Nguyễn Thị Kim Loan thông qua các tiết dạy tiếng Anh thường xuyên hướng dẫn học sinh hoàn thiện mô hình từ các vật liệu tái chế, khuyến khích tư duy sáng tạo và ý thức sống xanh - Ảnh: NVCC

Thầy Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tâm, đánh giá đây là hướng đi đổi mới sáng tạo, giúp môn tiếng Anh ở vùng nông thôn trở nên gần gũi. Học sinh không chỉ học ngôn ngữ đơn thuần mà được thực hành, bồi đắp tình yêu quê hương và có ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tâm đánh giá việc lồng ghép giáo dục bảo tồn thiên nhiên vào môn tiếng Anh của cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan

Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp và có bài báo khoa học xuất bản, cô Loan vẫn miệt mài với mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thời gian tới, cô dự định tiếp tục mở rộng các hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh gắn với chuyển đổi xanh, tiếp tục gieo những hạt mầm trách nhiệm với môi trường cho thế hệ trẻ.

Cô giáo dùng tiếng Anh bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm - Ảnh 6.Ghi nhận đàn 'nữ hoàng linh trưởng' cực kỳ nguy cấp trong rừng Quảng Trị

Một quần thể voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp - vừa được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của các cánh rừng tự nhiên ở Quảng Trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất