Tag: voọc chà vá chân xám

Phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám thuộc sách đỏ Việt Nam và IUCN ở vùng núi Quảng Ngãi

TTO - Cả nước chỉ có khoảng 2.000 đến 2.500 con voọc chà vá chân xám, phân bổ ở 6 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tại Quảng Ngãi vừa phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám với 104 con cần bảo vệ khẩn cấp.

Khởi tố vụ bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám quý hiếm

TTO - Sau khi kiểm lâm huyện Ba Tơ đưa hai thanh niên bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám vào rừng khám nghiệm hiện trường đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho công an.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ 5 con voọc bị bắn chết

TTO - Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ 5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-10.

Đọc báo cùng bạn 19-10: Chưa hẳn an toàn nhưng có niềm tin

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Lập ngành COVID học để chủ động chống dịch; Kiến nghị TP.HCM rà soát kỹ người chưa nhận được hỗ trợ; Bà Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; Hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp trễ...

5 con voọc chà vá chân xám nằm trong sách đỏ thế giới bị bắn chết

TTO - Nhóm thợ săn dùng súng đạn chì bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám. Vụ việc được phát hiện ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.

NHƯỜNG RỪNG CHO… VOỌC

Giữa năm 2017, thông tin xuất hiện một đàn voọc chà vá chân xám tại một số chỏm núi ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã gây ngạc nhiên đối với tỉnh Quảng Nam và nhiều nhà khoa học.

Cứu voọc chà vá chân xám quý hiếm bị bán qua Facebook

TTO - Lực lượng chức năng Bình Dương vừa phát hiện, giải cứu một con voọc chà vá chân xám quý hiếm bị 2 thanh niên chở đi sau khi mua qua Facebook.

Phát hiện đàn voọc quý ít nhất 500 con ở Kontum

TTO - Các chuyên gia linh trưởng trên thế giới đã công bố danh sách 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất toàn cầu. Trong đó có 3 loài tại VN gồm: voọc Cát Bà , voọc mông trắng và voọc mũi hếch.

Vọoc chà vá chân xám ở Bình Định đã chết

TTO - Sáng 9-11, ông Trần Duy An, hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước và TP Qui Nhơn xác nhận thông tin: con vọoc chà vá chân xám giống đực, nặng hơn 10kg đã tử vong.

Cứu voọc chà vá chân xám

TT - Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn (Bình Định) cho biết vừa phát hiện một con voọc chà vá chân xám giống đực (loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm, được xếp ở nhóm IB) đang bị thương, được nuôi giữ tại một hộ dân ở thôn Long Thành (xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn).