13/03/2023 09:06 GMT+7

Bạn đọc đề xuất thêm nhóm máu vào dữ liệu căn cước công dân

Rất nhiều ý kiến xung quanh đề xuất bổ sung phần ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước công dân. Theo bạn đọc, giọng nói có thể thay đổi, bắt chước được, do đó không nên đưa vào dữ liệu căn cước. Nếu được, nên bổ sung nhóm máu sẽ thuận tiện hơn.

Bạn đọc đề xuất thêm nhóm máu vào dữ liệu căn cước công dân - Ảnh 1.

Theo dự thảo Luật căn cước công dân sửa đổi, nhiều thông tin trên mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an đề xuất sửa đổi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Để rộng đường dư luận và góp thêm một góc nhìn cho dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi), chuyên mục Bạn đọc làm báo giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu của bạn đọc.

- Để ADN vô thẻ căn cước là một việc cần suy nghĩ rất chín chắn. Hiện tại theo tôi biết, vì thông tin ADN là vô cùng riêng tư và cá nhân, không phải cơ quan điều tra muốn lấy là lấy mà không có phán quyết của tòa án.

Khi để thông tin ADN vô thẻ căn cước thì việc bảo mật sẽ vô cùng khó khăn.

Ngoài ra nếu mỗi người phải làm test ADN trước để làm thẻ thì sẽ rất mất thời gian cho mỗi người dân.

Từ xưa đến nay thế giới vẫn dùng dấu vân tay có hiệu quả rất cao. Thật sự là cần phải đem việc này ra Quốc hội bàn rất kỹ.

Ý kiến bạn đọc Long Nguyen

- Tôi nghĩ rằng Bộ Công an nên làm cho quy trình hoàn thiện trước, tức có nghĩa là với căn cước công dân người dân không cần phải làm thêm những thứ giấy tờ khác như là chứng nhận nơi cư trú ở mọi lúc mọi nơi,... rồi hãy nghĩ đến chuyện khác.

Ngoài ra, cũng góp ý thêm với tội phạm hình sự ít ai sử dụng căn cước công dân.

Ý kiến bạn đọc Giá Trị

- Theo tôi, nên thêm nhóm máu vào căn cước công dân, sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn. Ngoài ra, các cơ quan chức năng nên có thời gian phân tích đủ mọi khía cạnh, góc độ rồi thống nhất làm một lần cho xong.

Để tránh thay đi đổi lại, nên nghiên cứu kỹ rồi hãy làm, không để năm nay làm, sang năm sau sửa đổi vừa tốn tiền bạc công sức, gây phiền hà cho xã hội.

Ý kiến bạn đọc Minh Chánh

- Đã có mã QR rồi bổ sung giọng nói hay ADN không phải là chuyện gì lớn lao.

Quan trọng nhất là bây giờ phải hoàn thiện những yêu cầu cơ bản nhất như: Người dân không cần trình bất kỳ giấy tờ gì khác, ngoài căn cước công dân gắn chip khi thực hiện giao dịch với bất cứ tổ chức nào; bảo mật chặt chẽ tránh tình trạng bị mất thông tin...

Làm được như vậy là tốt lắm rồi. Sau đó bổ sung thêm thông tin hữu ích khác không muộn đâu.

Ý kiến bạn đọc 5 Mì Lát

Trước tiên chức năng chính của căn cước là xác định nhân thân. Những thông tin khác để phục vụ điều tra là thông tin cần bảo mật.

Tại sao không tạo 1 database do công an quản lý mà cứ phải đưa vô căn cước dễ bị mất làm gì? Theo tôi, một database có thể muốn thêm bao nhiêu trường dữ liệu thì thêm, khi cần có thể cấp quyền truy cập tùy theo nhu cầu dễ dàng.

Ý kiến bạn đọc Thùy Linh

- ADN và giọng nói không nên tích hợp vào thẻ căn cước! ADN là bí mật và thuộc quyền cá nhân cơ bản của công dân. Ngoài ra, giọng nói có thể thay đổi theo độ tuổi và có thể người này nói giống giọng người khác. Do đó, tôi nghĩ nên cân nhắc việc này.

Ý kiến bạn đọc Tommy nguyen

Thẻ căn cước công dân sẽ dùng thay thế nhiều giấy tờ để làm thủ tục hành chínhThẻ căn cước công dân sẽ dùng thay thế nhiều giấy tờ để làm thủ tục hành chính

Đó là một trong những nội dung chính sẽ được đưa vào dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi), dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5-2023 tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên