06/10/2020 09:07 GMT+7

Ẩn số về sức khỏe ông Trump

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Tối 4-10, Tổng thống Donald Trump bất ngờ làm một 'tour' ngắn trên chiếc xe bọc thép Chevrolet Suburban ở khu vực bên ngoài Quân y viện quốc gia Walter Reed để vẫy chào những người ủng hộ.

Ẩn số về sức khỏe ông Trump - Ảnh 1.

Ông Trump vẫy tay chào người ủng hộ bên ngoài khu vực Quân y viện Walter Reed tối 4-10 (giờ Mỹ) - Ảnh: AFP

Dù vậy, dư luận vẫn bán tín bán nghi về bệnh tình của đương kim tổng thống. Trong cuộc họp báo trước đó cùng ngày, ngay bên ngoài bệnh viện đang điều trị cho ông Trump, nhóm bác sĩ riêng của ông, chủ trì là bác sĩ Sean Conley, đã thừa nhận hai tình tiết đáng chú ý mà trước đó họ chưa tiết lộ.

Nhiều dấu hỏi khi dùng thuốc dexamethasone

Cụ thể, các bác sĩ cho biết trong hai ngày sau khi ông Trump được chẩn đoán mắc COVID-19, hàm lượng oxy trong máu của ông đã sụt giảm hai lần, trong ngày 3-10 là 93%. 

Họ cũng nói tổng thống Mỹ đang được điều trị bằng thuốc steroid, điều này hé lộ khả năng tình trạng bệnh của ông Trump có thể nghiêm trọng hơn những mô tả ban đầu.

Dù vậy, các bác sĩ chăm sóc cho ông Trump vẫn khẳng định sức khỏe của ông đã cải thiện đủ tốt để có thể được ra viện sớm nhất là ngày 5-10 (giờ Mỹ).

Báo New York Times (NYT) dẫn quan điểm của một số chuyên gia y tế cho rằng việc cố gắng có một chuyến đi bất ngờ bên ngoài bệnh viện, cũng như việc đăng tải video về chuyến đi này trên Twitter của ông Trump, rất có thể là một động tác nhằm che giấu thực trạng sức khỏe của ông.

Theo họ, tình trạng có vẻ khỏe mạnh của ông còn có thể là dấu hiệu cho thấy ông đã được điều trị bằng dexamethasone - một loại thuốc đã được chứng minh có hiệu quả tích cực với những bệnh nhân COVID-19 bị nặng hoặc nguy kịch cần hỗ trợ thở oxy nhưng thường lại không có tác dụng hoặc thậm chí gây hại cho những ca bị nhẹ hoặc trung bình.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị không dùng thuốc dexamethasone cho những ca COVID-19 không nặng. Các chỉ dẫn của Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ cũng đề nghị chỉ nên dùng thuốc này cho những người bệnh COVID-19 phải dùng máy thở hoặc phải hỗ trợ thở oxy.

Rất nhiều báo đài lớn của Mỹ và nhiều báo đài lớn khác của quốc tế như Anh, Úc đã khai thác kỹ tình tiết ông Trump phải dùng dexamethasone để đặt ra nghi vấn về chuyện ông Trump có thực sự khỏe mạnh như các bác sĩ của ông thông báo.

Giai đoạn căng thẳng nhất chưa đến

Mặc dù Nhà Trắng đã công bố thêm những chi tiết mới về sức khỏe của ông Trump trong ngày 4-10 song vẫn còn một số điều công luận chưa rõ. Trong đó có chuyện ông Trump có kết quả âm tính lần cuối và dương tính lần đầu tiên với virus corona chính xác lúc nào.

Tờ NYT dẫn nguồn tin từ hai quan chức chính quyền giấu tên cho biết ông Trump đã nhận được kết quả dương tính nhưng chưa công bố trong xét nghiệm nhanh tối thứ năm tuần trước (1-10) sau khi trở về từ một sự kiện gây quỹ tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey.

Chỉ đến khi có kết quả xét nghiệm PCR sau đó, ông Trump mới chính thức công bố ông bị bệnh trên Twitter vào khoảng 1h sáng 2-10 (giờ Mỹ).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany không đề cập cụ thể tới xét nghiệm nào, chỉ nói "xét nghiệm dương tính đầu tiên ông ấy (ông Trump) nhận được sau khi từ Bedminster trở về".

Việc nhóm bác sĩ thừa nhận các tình tiết chưa từng được công bố trước đó liên quan tới bệnh trạng của ông Trump làm dấy lên những câu hỏi về độ tin cậy của những thông tin liên quan tới sức khỏe của ông do Nhà Trắng công bố.

Báo Guardian (Anh) nhắc đến một diễn biến thường thấy ở người bệnh COVID-19 là họ thường sẽ xuất hiện những triệu chứng ở mức độ vừa phải trong khoảng thời gian một tuần hoặc lâu hơn sau khi nhiễm virus corona như sốt, đau đầu, ho và có thể mất cảm giác về mùi vị.

Giai đoạn căng thẳng nhất sẽ ở vào khoảng ngày thứ 8 đến thứ 10. Đó là thời điểm sẽ cho thấy rõ rệt nhất hoặc là người bệnh sẽ vượt qua virus corona, hoặc virus đã có thể xâm nhập sâu vào trong phổi và gây những phản ứng viêm thái quá át chế người bệnh.

Do đó, tờ báo Anh cho rằng bất kể sự thật là gì thì giai đoạn trọng yếu với ông Trump sẽ là cuối tuần này. 

Ông Trump đã được hỗ trợ dưỡng khí tại Nhà Trắng trước khi nhập viện, đây là tín hiệu cho thấy virus đã bắt đầu tấn công vào phổi. Trong ngày 4-10, các bác sĩ nói hàm lượng oxy trong máu của ông là 98%.

Tuy nhiên, đúng như Đài Foxnews nói, hiếm có người bệnh COVID-19 nào được chăm sóc kỹ lưỡng và được điều trị bằng những loại thuốc (dù đang thử nghiệm) tốt nhất như ông Trump. 

Do đó có thể tin nhiều khả năng ông sẽ vượt qua được căn bệnh này nếu không gặp phải những biến chứng phức tạp nào.

Thư ký báo chí Nhà Trắng mắc COVID-19

Ngày 5-10, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết bà đã mắc COVID-19. "Sau khi xét nghiệm âm tính liên tục, gồm xét nghiệm mỗi ngày kể từ hôm thứ năm (1-10), tôi đã dương tính với virus corona gây bệnh COVID-19 vào sáng 5-10 (giờ Mỹ) trong khi không có triệu chứng" - bà thông báo trên Twitter.

Theo kênh NBC News, kết quả xét nghiệm được bà Kayleigh McEnany công bố cũng đồng nghĩa đã có 9 người có mối liên hệ với Tổng thống Trump mắc COVID-19. Với kết quả xét nghiệm trên, bà sẽ bắt đầu quá trình cách ly và tiếp tục làm việc từ xa.

BẢO ANH

Twitter gỡ các bài trù ẻo ông Trump chết, nghị sĩ Dân Chủ hỏi sao bài trù Obama không gỡ? Twitter gỡ các bài trù ẻo ông Trump chết, nghị sĩ Dân Chủ hỏi sao bài trù Obama không gỡ?

TTO - Quyết định của Twitter đã vấp phải sự chỉ trích của một số người. Đáp lại, mạng xã hội này tuyên bố cho dù người bị trù ẻo không phải là Tổng thống Donald Trump thì cũng sẽ làm y như vậy.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên