07/09/2020 20:32 GMT+7

Ấn Độ có hơn 4,2 triệu ca bệnh COVID-19, bác sĩ kiệt sức lẫn lo sợ

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Các bác sĩ tại một trong những cơ sở tư nhân chữa COVID-19 lớn nhất ở thủ đô Ấn Độ cho biết họ đang kiệt sức và đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực sau 6 tháng làm việc không ngừng nghỉ.

Ấn Độ có hơn 4,2 triệu ca bệnh COVID-19, bác sĩ kiệt sức lẫn lo sợ - Ảnh 1.

Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở thủ đô New Delhi - Ảnh: REUTERS

Chính quyền New Delhi đã cho các bang nhiều tự do hơn trong việc tái mở cửa nền kinh tế, sau khi tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt chỉ trong 3 tháng phong tỏa.

Theo Hãng tin Reuters, trước tái mở cửa, số ca bệnh mới mỗi ngày ở thủ đô New Delhi đã giảm xuống dưới 1.000 ca, nhưng mở cửa xong thì tăng lên 3.000 ca mỗi ngày.

Các bệnh viện ở thủ đô đã đông nay còn đông hơn khi bệnh nhân từ các bang khác tìm tới để được hưởng dịch vụ y tế tốt hơn.

Ấn Độ có hơn 4,2 triệu ca bệnh COVID-19, bác sĩ kiệt sức lẫn lo sợ - Ảnh 2.

Các bệnh viện ở New Delhi đang có nhiều bệnh nhân mà lại ít bác sĩ - Ảnh: REUTERS

Tại Bệnh viện chuyên khoa Max Smart, khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) với 32 giường cho bệnh nhân COVID-19 đã kín chỗ. 

Các bệnh nhân hồi phục nhanh thì mau chóng được chuyển sang khoa khác, để dành máy thở cho bệnh nhân khác.

"Mọi người đều kiệt quệ về mặt tinh thần. Bệnh đòi hỏi mức độ quan tâm và chăm sóc liên tục", Ronak Mankodi, bác sĩ tại ICU, cho biết.

Ấn Độ có hơn 4,2 triệu ca bệnh COVID-19, bác sĩ kiệt sức lẫn lo sợ - Ảnh 3.

Việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tốn nhiều công sức - Ảnh: REUTERS

Theo bác sĩ Arun Dewan - chủ nhiệm khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Max Smart, một trong những thách thức lớn nhất là cho nhân viên xoay tua nghỉ ngơi sau hai tuần vất vả làm việc vì thiếu nhân lực.

Dữ liệu từ Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) - đại diện cho 350.000 bác sĩ trên khắp đất nước - cho thấy gần 200 bác sĩ nước này đã chết vì mắc COVID-19.

"Hầu hết trong số họ đều trên 50 tuổi và có bệnh nền từ trước" - RV Asokan, tổng thư ký IMA, giải thích thêm.

Ông Asokan cũng cho biết tỉ lệ tử vong của các bác sĩ thành viên IMA là 8%, cao hơn trung bình dân số.

Bác sĩ gia đình, người tiếp xúc đầu tiên với bệnh nhân, có nguy cơ mắc bệnh đặc biệt cao.

Ấn Độ có hơn 4,2 triệu ca bệnh COVID-19, bác sĩ kiệt sức lẫn lo sợ - Ảnh 4.

Đã có nhiều bác sĩ Ấn Độ mắc COVID-19 và nhiều bác sĩ đã không qua khỏi - Ảnh: REUTERS

Bác sĩ Sunil Khandelwal đang trong ca trực xoay tua thứ tư nói lần xoay tua thứ hai anh đã mắc COVID-19 và nhập viện.

"Tôi cũng sợ hãi như những bệnh nhân khác", Khandelwal nói.

Mặc dù chưa cần thở oxy hay máy thở, Khandelwal cho biết trải nghiệm mắc COVID-19 khiến anh chán nản, nhưng anh cũng có rất ít thời gian để nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc.

"Chúng tôi đã kiệt sức nhưng ca bệnh đang tăng lên theo cấp số nhân, đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc. Chúng tôi là bác sĩ và chúng tôi phải làm việc", Khandelwal nói.

Theo trang Worldometers, số người chết vì COVID-19 ở Ấn Độ là 71.844 người, thấp hơn so với hơn 193.000 người ở Mỹ và 126.000 người ở Brazil.

Tuy nhiên, số ca bệnh COVID-19 ở Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ với hơn 4,2 triệu ca.

Ấn Độ nói số ca bệnh của họ gia tăng là do họ xét nghiệm nhiều hơn và tỉ lệ phục hồi cao cho thấy chiến lược xét nghiệm, truy vết cũng như điều trị đang có hiệu quả.

COVID-19 ngày 7-9: Ấn Độ tăng mạnh ca nhiễm, mỗi ngày trên 1.000 ca tử vong COVID-19 ngày 7-9: Ấn Độ tăng mạnh ca nhiễm, mỗi ngày trên 1.000 ca tử vong

TTO - Tính đến 6h ngày 7-9, thế giới có hơn 27,2 triệu người dương tính với virus corona chủng mới, trong đó có 886.964 trường hợp tử vong và hơn 19 triệu ca đã hồi phục do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên