
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm cho Đại sứ Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abel tối 26-11 - Ảnh: THANH HIỆP
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP.HCM, ngày 26-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã cùng Đại sứ Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abel thảo luận các cơ hội hợp tác.
Kỳ vọng tăng cường hợp tác Qatar - Việt Nam
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được cho biết rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến chủ đề chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số của diễn đàn cũng như trung tâm tài chính của thành phố.
Năm nay, diễn đàn nhận được nhiều sáng kiến và các hợp tác, ghi nhớ được ký kết giữa TP.HCM với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và các tập đoàn, định chế tài chính.
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau diễn đàn, thành phố sẽ triển khai các hoạt động để hiện thực hóa những ký kết này.

Ông Nguyễn Văn Được chia sẻ tại buổi tiếp Đại sứ Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abel tối 26-11 - Ảnh: THANH HIỆP
Đại sứ Qatar đánh giá diễn đàn là một thành công lớn. Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Qatar ngày càng phát triển mạnh mẽ, diễn đàn sẽ là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa.
Theo ông Khalid Ali Abel, Qatar quan tâm và đang tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, xe hơi và phụ tùng xe hơi, khí hóa lỏng...
Đại sứ Qatar cho biết Việt Nam và TP.HCM vẫn là thị trường còn khá mới mẻ với Qatar và Doha hy vọng hai bên sẽ sớm thảo luận các lĩnh vực hợp tác cụ thể.
Trong bối cảnh Quốc vương Qatar có thể sớm sang thăm Việt Nam vào đầu năm sau, đi cùng với đó là nhiều doanh nghiệp của Qatar, ông Khalid Ali Abel hy vọng hai bên có thể ký kết các văn kiện hợp tác nhân dịp này.
Đáp lại, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đã hoàn thành sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở rộng các thế mạnh về công nghiệp và kinh tế biển. Trong đó TP.HCM vẫn giữ vai trò là trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất các đoàn doanh nghiệp và cơ quan liên quan của Qatar sớm tiếp xúc với các cơ quan của thành phố để tìm hiểu các lĩnh vực cụ thể để thúc đẩy hợp tác.
Đề xuất Amazon hỗ trợ TP phát triển TMĐT

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chia sẻ tại buổi tiếp Amazon Global Selling ngày 26-11 - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Cũng trong ngày 26-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tiếp ông Larry Hu, giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Amazon Global Selling.
Amazon Global Selling (AGS) là công ty con của tập đoàn Amazon, cung cấp dịch vụ cho phép người bán quốc tế bán hàng trên các sàn thương mại điện tử của Amazon ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản...
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ rất vui mừng trước thông tin doanh nghiệp TP.HCM đang phát triển trên các nền tảng thương mại điện tử của Amazon.
Ông Dũng cho biết TP.HCM mong muốn Amazon có thể hỗ trợ TP phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử, đề xuất Amazon hỗ trợ triển khai chương trình số hóa đào tạo, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp TP trong lĩnh vực xuất khẩu trực tuyến.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh TP rất chú trọng việc chuyển đổi số trong xây dựng đô thị thông minh và mong Amazon phối hợp hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại.
Ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hơn hết là đào tạo nhân lực chất lượng cao phù hợp với lĩnh vực này. Ông kỳ vọng TP có thể xây dựng những chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh từ kinh nghiệm của Amazon.

Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Amazon Global Selling, ông Larry Hu, chia sẻ tại buổi tiếp - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Về phần mình, ông Larry Hu cho biết mảng hoạt động tại Việt Nam của AGS có sự tăng trưởng liên tục trong thời gian qua.
Trong 12 tháng qua, có khoảng 17 triệu đơn vị hàng hóa đã được xuất đi từ Việt Nam, trong khi số người bán hàng và khối lượng hàng hóa được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu cũng tăng.
Chia sẻ cách thức được AGS sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng của thương mại điện tử xuất khẩu, ông Hu chỉ ra bốn yếu tố then chốt.
Thứ nhất là sự chuyển đổi tư duy của các giám đốc điều hành (CEO) và doanh nhân, từ mô hình gia công truyền thống (OEM) sang mô hình kinh doanh sáng tạo.
Thứ hai là nguồn nhân lực đủ về số lượng và có khả năng vận hành, đổi mới trong mô hình mới.
Thứ ba là ứng dụng công nghệ AI xuyên suốt từ thiết kế sản phẩm, quảng cáo đến tự động hóa vận hành.
Thứ tư là hệ thống logistics mạnh mẽ, giúp hàng hóa từ Việt Nam đến các sàn thương mại điện tử của Amazon một cách thuận tiện và nhanh chóng.
Đặc biệt, giám đốc AGS thông báo Amazon vừa quyết định mở tuyến vận chuyển mới từ TP.HCM đi Mỹ theo hình thức giao hàng trực tiếp, giúp người bán Việt Nam đưa sản phẩm sang thị trường Mỹ dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Ông Hu cho biết dự án này sắp được triển khai và hy vọng được sự hỗ trợ từ chính quyền TP.
Bên cạnh đó ông cũng đề xuất làm việc định kỳ mỗi quý hoặc nửa năm với chính quyền TP để cập nhật tiến độ các dự án hợp tác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận