26/11/2025 22:30 GMT+7

Đối thoại với Tổng giám đốc WEF, Thủ tướng tiết lộ những yếu tố Việt Nam chọn để vượt sóng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có buổi đối thoại chính sách cấp cao với Giám đốc Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler với chủ đề "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có buổi đối thoại chính sách cấp cao với Giám đốc Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler với chủ đề "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình" - Ảnh: THANH HIỆP

Phiên đối thoại là thuộc chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đang diễn ra tại TP.HCM.

Thủ tướng: Việt Nam kiên trì chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai

Thủ tướng Phạm Minh Chính kể lại quá khứ, thời điểm Việt Nam chìm trong chiến tranh mà hậu quả của chiến tranh tới nay vẫn còn.

"Tuy nhiên chúng tôi không sống mãi với quá khứ. Việt Nam kiên trì chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, tôn trọng sự khác biệt và chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại. Nhiều quốc gia từng là kẻ thù trong quá khứ nay đã trở thành bạn bè, đối tác, thậm chí là đối tác chiến lược toàn diện. Đây là một trong những quyết định quan trọng, mang tính nền tảng cho phát triển đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng việc "gác lại quá khứ, hướng tới trương lai", Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học và công nghệ là con đường, mục tiêu giúp quốc gia trở thành nước có thu nhập cao vào 2045.

"Yếu tố nào giúp Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh thế giới nhiều biến động?", ông Stephan Mergenthaler, giám đốc Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), đặt câu hỏi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời bằng việc nhắc đến những bài học vừa học được từ châu Phi (nơi vừa tổ chức Hội nghị G20). Thủ tướng chỉ ra rằng dù châu Phi còn nhiều hạn chế về điều kiện tổ chức nhưng vẫn quy tụ được khoảng 60 đoàn tham dự, điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, tự tin và khát vọng phát triển rất mạnh mẽ.

Sâu xa hơn có thể thấy đoàn kết, bình đẳng và bền vững là nhu cầu của thế giới. Thế giới cần đoàn kết để tạo sức mạnh, cần bình đẳng giữa các quốc gia, và cần phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, an sinh xã hội và hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Cùng đó, Thủ tướng nhắc về những thảm họa thiên nhiên chưa từng có mà Việt Nam đã phải hứng chịu những tháng qua. Cùng đó là các vấn đề về già hóa dân số, an ninh mạng, sự phát triển nhanh của AI đang khiến nhiều người mất việc…

Thủ tướng nói: "Chúng ta phải chấp nhận những rủi ro này để nhìn thấy những thời cơ và thuận lợi. Những điều đáng lạc quan là, qua khó khăn, áp lực thì nhân loại cần nỗ lực hơn, phấn đấu cao hơn. Thứ hai, mặc dù phân cực, phân mảnh nhưng hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. 

Thứ ba, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực phát triển mới, là sợi dây xuyên suốt, góp phần khắc phục những khó khăn, thách thức mà thế giới đang gặp phải. Về liên kết kinh tế, các nước cũng nỗ lực khắc phục sự thiếu hụt, đứt gãy cung ứng".

thủ tướng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên đối thoại - Ảnh: THANH HIỆP

5 nhóm giải pháp để chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Vai trò của chuyển đổi kép số - xanh đối với Việt Nam là câu hỏi, yêu cầu thứ ba từ phía Giám đốc Diễn đàn Kinh tế thế giới gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong quá trình phát triển nhanh, bền vững. Hai chuyển đổi số - xanh là hai mặt song song của một quá trình, có liên hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy lẫn nhau.

thủ tướng - Ảnh 3.

Giám đốc Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler trong phiên đối thoại với Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: THANH HIỆP

Thủ tướng phân tích, muốn chuyển đổi, trước hết phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi kép; từ đó biến thành hành động, các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả, gồm 5 nhóm.

Đầu tiên, Thủ tướng chỉ ra rằng phải hoàn thiện thể chế. Thể chế phải đi trước dẫn đường. Phải phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số, điển hình là hạ tầng năng lượng, hạ tầng điện, gồm cả nguồn điện xanh, tải điện xanh, phân phối điện xanh, sử dụng điện xanh, giá điện xanh. Cạnh đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi; ứng dụng quản trị thông minh. Phải có các cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực…

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Đột phá thể chế giúp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ. Hạ tầng hiện đại để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chuyển đổi.

Về vai trò của Việt Nam với quốc tế, Thủ tướng cho biết Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, xây dựng, tham gia các chương trình đối thoại của quốc tế và khu vực để tham gia giải quyết các vấn đề như xung đột. Nhiều nước cũng đề nghị Việt Nam phát huy vai trò trong việc giúp những nơi chưa hiểu nhau có thể hiểu nhau.

TP.HCM được truyền cảm hứng mạnh mẽ

Phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến dự và chỉ đạo nhiều ý kiến hết sức là quan trọng, sâu sắc và toàn diện tại diễn đàn.

Những định hướng chiến lược của Thủ tướng, của Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đề xuất chân thành, thẳng thắn của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đã truyền cho TP nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Đó cũng chính là động lực để thành phố quyết định hành động quyết liệt hơn nữa, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân.

thủ tướng - Ảnh 4.

Qua phiên đối thoại, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực - Ảnh: THANH HIỆP

thủ tướng - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 - Ảnh: THANH HIỆP

Thủ tướng đối thoại 1 - 1 với Tổng giám đốc WEF - Ảnh 7.Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết và hợp tác quốc tế là tiền đề tăng trưởng bền vững

Phát biểu tại phiên chính thức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yếu tố đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất