
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Khoa học, công nghệ và đổi mới Malaysia Chang Lih Kang sáng 26-11 - Ảnh: TTXVN
Ngày 26-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Khoa học, công nghệ và đổi mới Malaysia Chang Lih Kang bên lề Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025.
Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Malaysia
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hai nước đã có nhiều hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt là về điện lực và năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn, trong khi hai nền kinh tế có sự bổ sung cho nhau, tạo ra cơ hội để hai nước cùng xây dựng những chuỗi giá trị mới mang tính chiến lược.
Trong bối cảnh cả hai nước đều đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Thủ tướng cho rằng hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Malaysia đang mở ra không gian phát triển rất rộng lớn và giàu tiềm năng.
Thủ tướng đề nghị hai bên nghiên cứu tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, vật liệu mới, AI, dữ liệu mở, điện toán đám mây, thương mại điện tử và thanh toán số; thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước hợp tác về khởi nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...
Bộ trưởng Khoa học, công nghệ và đổi mới Malaysia Chang Lih Kang cho biết cũng như Việt Nam, Malaysia tập trung phát triển khoa học công nghệ, đưa khoa học công nghệ có bước phát triển mới.
Do đó, hai bên hoàn toàn có thể hợp tác, cùng nhau phát triển trong lĩnh vực này như ý kiến của Thủ tướng, trong đó có việc trao đổi tài năng, thành lập hệ sinh thái khởi nghiệp, đưa ra khoa học công nghệ 2 nước đột phá, phát triển.
Mong chờ dự án mạng lưới điện ASEAN

Ông Chang Lih Kang chia sẻ với báo chí bên lề Diễn đàn kinh tế mùa thu sáng 26-11 - Ảnh: THANH HIỆP
Chia sẻ với Tuổi Trẻ bên lề Diễn đàn, Bộ trưởng Malaysia Chang Lih Kang đánh giá Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang phát triển rất tốt và rất nhanh. Ông cho rằng có nhiều lĩnh vực phát triển Malaysia có thể học hỏi từ Việt Nam,
Ông Chang cho rằng để hoàn thành các mục tiêu phát triển, Việt Nam hay Malaysia đều không nên nhìn theo hướng các nước riêng lẻ, mà nên nhìn theo hướng ASEAN là một thể thống nhất.
Bộ trưởng Malaysia khẳng định: "Cùng nhau chúng ta có lợi thế cạnh tranh là dân số cao, vào khoảng 700 triệu người. ASEAN có thế mạnh bao trùm, đa sắc tộc và đa văn hóa. Do đó tôi cho rằng hợp tác là chìa khóa phát triển.
Khi nhắc về phát triển công nghệ, người ta thường nghĩ đến cạnh tranh. Nhưng theo tôi, phát triển công nghệ vẫn luôn là về hợp tác. Đó là lý do chúng ta nên chung tay dưới danh nghĩa một ASEAN thống nhất".
Trên cơ sở đó, ông Chang chia sẻ rất mong chờ dự án mạng lưới điện ASEAN cũng như những dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) chung sẽ thành công.
Hai mặt của một đồng xu
Chia sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của Malaysia, Bộ trưởng Chang Lih Kang nhấn mạnh phải xem xét hai vấn đề này trong một tổng thể chặt chẽ.
Ông chia sẻ: "Tôi cho rằng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai mặt của một đồng xu. Chúng có mối liên hệ rất chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Về cơ bản, công nghệ số có thể giúp quá trình chuyển đổi xanh có được các số đo cụ thể và khả năng truy xuất nguồn gốc".
Ông Chang nhấn mạnh cần áp dụng phương thức tiếp cận toàn quốc gia, trong đó mỗi cơ quan và bộ ngành không hoạt động riêng lẻ, biệt lập.
Bộ trưởng Malaysia chia sẻ: "Không chỉ dừng lại ở các bộ, ngành của chính phủ, chúng tôi còn phát huy mô hình bốn trụ cột. Đó là sự phối hợp giữa chính phủ, giới học thuật, doanh nghiệp và cộng đồng. Tôi cho rằng đây là phương thức, là con đường để thành công. Đó là kinh nghiệm của Malaysia".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận