
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đọc thư chúc mừng của Thủ Tướng Nhật Bản đến với diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP
Sáng 26-11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 chính thức bước vào phiên chính, với sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo các địa phương, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.
Trung Quốc, Nhật Bản làm kinh tế xanh tại Việt Nam
Hưởng ứng chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi thư chúc mừng đến Diễn đàn, nhấn mạnh Tokyo sẽ cùng Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á.
“Trong đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang là những lĩnh vực mà Nhật Bản mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng Việt Nam và các nước ASEAN”, ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản, đọc thư của Thủ tướng Takaichi Sanae.
Hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, với TP.HCM là địa bàn có số lượng doanh nghiệp và công dân Nhật Bản sinh sống đông nhất.
Trong khi TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC), nhu cầu và mô hình hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm doanh nghiệp Nhật Bản, cũng đang đa dạng hóa.
Trong thư, bà Takaichi khẳng định mặc dù kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, nhưng đây cũng là cơ hội để Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác. Nhật Bản theo đó sẽ sẽ tiếp tục đồng hành cả khu vực công và tư, hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực phân phối năng lượng, khử carbon, và phát triển công nghiệp.
Bên cạnh các dự án trong khuôn khổ "Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (Asia Zero Emission Community - AZEC), Việt Nam và Nhật Bản cũng đang triển khai 15 dự án giảm phát thải có tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỉ USD được cả hai bên xác nhận vào tháng 4-2025.
“Tôi hy vọng rằng sự hợp tác hướng tới ‘kỷ nguyên mới’ mà Việt Nam đang hướng đến sẽ tiếp tục phát triển, không chỉ mang lại thịnh vượng cho hai nước, mà còn góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của châu Á và thế giới”, bà Takaichi nêu.
Cùng lúc đó, ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, khẳng định chuyển đổi xanh toàn cầu đang ngày càng trở thành xu thế chủ đạo, với chủ đề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 phù hợp và mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
Theo ông Long, Trung Quốc luôn coi trọng và ưu tiên phát triển xanh, Bắc Kinh sẽ triển khai nhiều chiến lược quan trọng sẽ được triển khai đồng bộ trong Kế hoạch 5 năm mới, trong đó nhấn mạnh việc kiên định hướng tới mục tiêu đạt đỉnh carbon và trung hòa carbon.
“Chúng ta phải nỗ lực cắt giảm phát thải, giảm ô nhiễm, thúc đẩy phát triển xanh và đồng thời vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế”, ông Long chia sẻ quan điểm của Bắc Kinh.
Ông Long cũng nhấn mạnh hợp tác quốc tế sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu, thông qua hợp tác chặt chẽ, chia sẻ công nghệ và tăng cường kết nối. Trong đó, với lĩnh vực kinh tế xanh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi tại Việt Nam như thiết bị năng lượng mới và phát điện sạch.
“Chuyển đổi xanh mở ra những cơ hội phát triển to lớn. Hãy cùng nhau tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong kỷ nguyên số và chung tay xây dựng một thế giới xanh sạch, tươi đẹp hơn”, đại diện Trung Quốc nêu.

Ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc phát biểu chào mừng - Ảnh: THANH HIỆP
ASEAN đặt mục tiêu tiên phong chuyển đổi số
Cùng tại Diễn đàn, ông Chang Lih Kang, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia, nhấn mạnh dịp các đại diện quốc tế gặp gỡ tại TP.HCM hôm nay để trao đổi về công nghệ và hợp tác số nhắc nhở về tiềm năng trong lĩnh vực này mà các quốc gia cùng chia sẻ.
Sự chia sẻ này không chỉ ích lợi cho sự phát triển của từng nước, mà còn để kiến tạo một tương lai thịnh vượng hơn, được trao quyền bởi công nghệ số, thúc đẩy một quá trình chuyển đổi số bao trùm, tin cậy và mang lại lợi ích cho mọi người.
Chia sẻ từ kinh nghiệm của Malaysia, ông Chang cho biết Malaysia đã ban hành Khung Trí tuệ Nhân tạo quốc gia và Bộ hướng dẫn về quản trị - đạo đức AI (AIGE), đưa ra các nguyên tắc thực tiễn về minh bạch, công bằng, trách nhiệm và thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Lih Kang phát biểu chào mừng - Ảnh: THANH HIỆP
Malaysia cũng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN để mở rộng trao đổi nguồn nhân lực, các sáng kiến đào tạo AI và những thử thách đổi mới nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ hợp tác trong toàn khu vực.
“Nếu chúng ta biết tận dụng sức mạnh của mình, hài hòa chính sách và làm sâu sắc hơn hợp tác, ASEAN không chỉ có thể cạnh tranh toàn cầu, mà còn định ra các tiêu chuẩn cho kỷ nguyên số”, ông Chang nêu.

Ông Hem Vanndy, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học kỹ thuật và Đổi mới phát biểu chào mừng diễn đàn - Ảnh: THANH HIỆP
Chia sẻ cùng quan điểm, ông Hem Vanndy, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học kỹ thuật và Đổi mới Campuchia, nhận định sự kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mang lại cho ASEAN những cơ hội chưa từng có.
“Campuchia tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của hợp tác khu vực. Thông qua việc tăng cường kết nối số xuyên biên giới, hài hòa các tiêu chuẩn và thúc đẩy đầu tư xanh, chúng ta có thể củng cố chuỗi cung ứng khu vực và đẩy nhanh tăng trưởng công nghiệp bền vững”, Bộ trưởng Campuchia nêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận