25/11/2025 11:46 GMT+7

Giám đốc điều hành WEF: 'Con người không cạnh tranh, nhưng cộng tác với máy móc'

NGHI VŨ
và 1 tác giả khác

Đây là nhận định của Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, truyền động lực cho giới trẻ Việt Nam tự tin và xác định hướng đi trong lúc công nghệ đang thay đổi thế giới.

diễn đàn kinh tế mùa thu - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tham gia chương trình talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Sáng 25-11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 được khai mạc, mở đầu với talkshow Intelligent Generation NOW (Thế hệ thông minh đương thời) nhấn mạnh vai trò của giới trẻ TP.HCM và Việt Nam trong chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Học cách hợp tác cùng máy móc

Chia sẻ với giới trẻ TP.HCM dưới góc nhìn chuyên gia quốc tế, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler mở đầu với tiền đề rằng cho đến năm 2030, 39% kỹ năng của người lao động sẽ thay đổi. 

Số liệu này được công bố trong báo cáo Future of Jobs được thực hiện 2 năm 1 lần của WEF, khảo sát và lấy ý kiến một mạng lưới rất lớn các chuyên gia và doanh nghiệp toàn cầu.

Trong khi đó, cũng theo nghiên cứu, những kỹ năng cốt lõi của người lao động mà các doanh nghiệp hiện nay, trong năm 2025 vẫn đang tìm kiếm, bao gồm: tư duy phân tích, khả năng phục hồi, sự linh hoạt, sự nhanh nhạy, kỹ năng lãnh đạo và tạo tác động xã hội, tư duy sáng tạo - đây là tất cả các kỹ năng rất bản năng của con người. 

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành WEF cũng lưu ý bối cảnh của thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh, dự đoán các kỹ năng cần thiết của năm 2030 sẽ gắn liền với công nghệ, trong đó có AI (trí tuệ nhân tạo) và dữ liệu lớn, mạng và an ninh mạng, kỹ thuật số... với 39% các kỹ năng cốt lõi sẽ thay đổi.

"Vậy 39% kỹ năng cốt lõi thay đổi nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là công việc tương lai của các bạn sẽ đòi hỏi những kỹ năng mà thậm chí hiện nay các bạn còn chưa từng nghe đến", ông Mergenthaler nêu.

diễn đàn kinh tế mùa thu - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler trong buổi trò chuyện cùng giới trẻ về thị trường lao động trong tương lai - Ảnh: THANH HIỆP

Tuy nhiên, quan điểm của WEF cho rằng công nghệ sẽ không thay thế con người, nhưng sẽ định nghĩa những kỹ năng mà chỉ có con người mới có thể làm. Những kỹ năng này đang phát triển nhanh và sẽ tiếp tục là yêu cầu trong tương lai: khả năng tư duy sáng tạo, bền bỉ, tò mò và học tập suốt đời.

Hiện nay, theo báo cáo của WEF, các công việc do con người thực hiện hoàn toàn vẫn chiếm 47% trong cơ cấu nhiệm vụ của một doanh nghiệp. Tuy bức tranh này đến năm 2030 sẽ thay đổi, với tỉ lệ những công việc do công nghệ đảm trách và những công việc được thực hiện nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và con người sẽ gia tăng đáng kể. 

Ông Mergenthaler nhấn mạnh hợp tác giữa con người và máy móc là điều mà người lao động, đặc biệt là lao động trẻ cần chuẩn bị. "Có 62% cho biết họ tìm kiếm những nhân sự có khả năng cộng tác tốt với AI. Đó chính là điều các công ty mong đợi ở thế hệ lao động tiếp theo", ông Mergenthaler nêu.

Như vậy, lực lượng lao động hiện nay và cả tương lai sẽ cần một sự thay đổi trong tư duy, thay đổi cách nhìn nhận về việc hợp tác giữa con người và máy móc và với AI. 

"Đây không phải cạnh tranh, nhưng là hợp tác, xây dựng các nhóm làm việc 'lai' kết hợp những gì tốt nhất của các tác nhân thông minh và những gì tốt nhất của con người", ông Mergenthaler khẳng định.

TP.HCM đặt kỳ vọng vào giới trẻ

diễn đàn kinh tế mùa thu - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc chương trình talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Cổ vũ giới trẻ TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đang tái định hình mọi mặt của đời sống, cơ hội chưa bao giờ mở rộng như ngày hôm nay, nhưng cũng đi kèm đó là những thách thức.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM đang nỗ lực mạnh mẽ để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính và tri thức của cả nước và khu vực, với Nghị quyết 98 đã mở ra không gian mới để thành phố thử nghiệm đột phá, cùng các sáng kiến chiến lược như Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đang được đẩy mạnh, nhằm đưa thành phố trở thành điểm hội tụ của công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo.

Gửi gắm đến giới trẻ, ông gọi đây chính là thế hệ thông minh đương thời, thế hệ được sinh ra trong kỷ nguyên số, có tư duy mở, có khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thất bại để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. 

"Tôi tin rằng các bạn, thế hệ thông minh đương thời, sẽ tiếp nối truyền thống đó và khiến thế giới chú ý hơn nữa đến trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam.

Tôi kêu gọi các bạn hãy hành động. TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng ở các bạn, không chỉ như những người kế tục, mà như những người đồng hành với thành phố trong hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và hội nhập", ông Được phát biểu.

Giám đốc Điều hành WEF: 'Con người không cạnh tranh, nhưng hợp tác với máy móc' - Ảnh 4.Diễn đàn kinh tế mùa thu TP.HCM quy tụ đông đảo tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia

Chiều 19-11, tại trụ sở UBND TP.HCM, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn có cuộc họp với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố để kiểm tra tiến độ Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất