30/10/2019 08:39 GMT+7

Airbus trúng đơn hàng 300 chiếc máy bay từ Ấn Độ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong khi đối thủ liên tiếp có được các hợp đồng hàng trăm tỉ đô tại châu Á, gã khổng lồ của Mỹ vẫn đang chật vật với bê bối liên quan tới dòng máy bay 737 MAX.

Airbus trúng đơn hàng 300 chiếc máy bay từ Ấn Độ - Ảnh 1.

Một chiếc A320neo của Hãng IndiGo - Ảnh: AIRBUS

Hãng hàng không giá rẻ Ấn Độ IndiGo đã đặt mua 300 máy bay Airbus trị giá 33,2 tỉ USD nhằm mở rộng thị trường.

Trong thông cáo báo chí ngày 29-10, IndiGo cho biết các máy bay được mua mới thuộc dòng A320neo thân hẹp một lối đi nhưng là phiên bản tầm xa A321XLR.

Đây được xem là đơn hàng lớn nhất từ một hãng bay trong lịch sử Airbus, theo Hãng tin Reuters. Một khi việc bàn giao được hoàn tất, IndiGo sẽ có sở hữu đội bay A320neo lớn nhất thế giới với số lượng lên tới 730 chiếc.

Tại Paris, cổ phiếu của Airbus đã tăng tới 1,4% sau khi Reuters đưa tin về đơn hàng của IndiGo.

A320neo được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với 737 MAX của Boeing. Được biết, 737 MAX cũng đã được ghi vào lịch sử với tư cách là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing.

Tuy nhiên, hai tai nạn thảm khốc khiến 346 người chết liên quan đến 737 MAX đã buộc tất cả các hãng bay ngừng khai thác dòng máy bay này.

Việc Boeing "gặp hạn" với dòng 737 MAX là cơ hội để Airbus tăng thị phần ở thị trường châu Á đang bùng nổ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Hồi tháng 3 năm nay, trong chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các hãng bay Trung Quốc đã ký đơn hàng đặt mua 300 máy bay của Airbus, trong đó có 290 chiếc A320neo và 10 chiếc A350.

IndiGo là một trong những hãng bay đầu tiên mua A320neo của Airbus với đơn hàng được xem là kỷ lục 180 chiếc vào năm 2011.

Hãng này cũng mở rộng nhanh chóng để chiếm gần một nửa thị trường Ấn Độ khi đối thủ Jet Airways phá sản. Đối thủ chính còn lại của hãng bay này là SpiceJet chuyên sử dụng máy bay Boeing.

Thị trường hàng không của Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh và đã tăng 6 lần trong một thập kỷ qua khi khách du lịch hạng trung tận dụng các kết nối tốt hơn và các chuyến bay rẻ hơn.

Một ước tính của Airbus về nhu cầu máy bay mới ở Ấn Độ trong 20 năm tới dự đoán lưu lượng bay nội địa tại Ấn Độ sẽ tăng hơn 4,8 lần so với hiện tại.

Nghị sĩ Mỹ: Nghị sĩ Mỹ: 'Thà đi bộ còn hơn leo lên chiếc Boeing không an toàn'

TTO - Giám đốc điều hành (CEO) Boeing, ông Dennis Muilenburg đã đối mặt với sự căm phẫn chưa từng có khi xuất hiện trước cuộc điều trần Quốc hội Mỹ. Ông thừa nhận hãng Boeing đã phạm sai lầm và đang cố gắng sửa chữa.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên