
Thiết bị làm việc nơi công sở sẽ do bên nào trang bị hoàn toàn? - Ảnh minh họa
Việc sử dụng thiết bị cá nhân khi đi làm không hẳn là bất hợp lý. Với doanh nghiệp nhỏ, đây có thể là cách tiết kiệm chi phí; người lao động cũng có thể thích sử dụng thiết bị quen thuộc.
Tuy nhiên nếu tự trang bị công cụ làm việc, họ cần được thông tin rõ ràng về chính sách hỗ trợ chi phí và trách nhiệm của mỗi bên.
Bởi một chiếc máy tính hay máy ảnh dùng thường xuyên sẽ hao mòn, hư hỏng và cần sửa chữa, thay mới.
Nếu không có khoản hỗ trợ phù hợp, người lao động phải tự gánh những chi phí đáng lẽ cần được tính đến khi tổ chức công việc. Việc lưu trữ dữ liệu công ty trên thiết bị cá nhân cũng tiềm ẩn nguy cơ mất mát, rò rỉ thông tin.
Tôi từng trải qua tình huống này.
Ở công ty cũ, tôi được cấp máy tính nhưng cấu hình quá yếu, khởi động và mở phần mềm đều mất nhiều thời gian. Màn hình cũ, màu nhòe khiến tôi nhìn lâu bị đau mắt.
Cuối cùng, tôi phải tự mua màn hình để làm việc tại công ty. Với các tác vụ thiết kế, máy được cấp vẫn không đáp ứng yêu cầu, nên tôi còn phải sử dụng laptop và ổ cứng cá nhân.
Từ trải nghiệm đó, tôi cho rằng doanh nghiệp cũng cần xây dựng chính sách BYOD (Bring Your Own Device - sử dụng thiết bị cá nhân phục vụ công việc) rõ ràng.
Như vậy vừa bảo đảm quyền lợi của người lao động, vừa bảo vệ dữ liệu và thông tin nội bộ, thay vì mặc nhiên đẩy toàn bộ chi phí và trách nhiệm lên vai người lao động.
Người lao động đi làm để đổi sức lực và kỹ năng lấy thu nhập, không nên mặc nhiên phải bỏ thêm tiền túi để trang bị công cụ phục vụ công việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận