16/12/2020 09:59 GMT+7

21 du học sinh Việt mắc COVID-19 trong ổ dịch ký túc xá ở Hàn Quốc

BẢO DUY - LINH TÔ
BẢO DUY - LINH TÔ

TTO - 20 du học sinh Việt Nam sống tại ký túc xá Trường cao đẳng Ajou Motor (thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc) được xác nhận dương tính với virus corona ngày 16-12, nâng tổng số du học sinh Việt mắc COVID-19 tại đây lên 21 ca.

21 du học sinh Việt mắc COVID-19 trong ổ dịch ký túc xá ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Boryeong

Báo chí Hàn Quốc gọi đây là ổ dịch hiếm thấy. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ổ dịch ở Trường Ajou Motor là vụ lây nhiễm tập thể lớn nhất và mới nhất được ghi nhận trong ngày 16-12. 

Khu ký túc xá của trường này có hơn 130 người sinh sống gồm 67 người nước ngoài, trong đó có 50 du học sinh Việt Nam, 16 người Uzbekistan và 1 người Thái Lan. 

Đặc biệt, 13 trong số 21 sinh viên Việt Nam được xác nhận dương tính với COVID-19 đều là nhân viên làm việc bán thời gian tại một nhà hàng ở bãi biển Daecheon cuối tuần gần đây.

Ca mắc COVID-19 đầu tiên trong khu ký túc xá Trường Ajou Motor được ghi nhận hôm 14-12. Theo Yonhap, người này là một du học sinh Việt Nam. Xét nghiệm tiếp nhóm người Việt, nhà chức trách phát hiện thêm 20 ca dương tính, nâng tổng số bệnh nhân là người Việt tại đây lên 21 ca.

Yonhap mô tả đây là ổ dịch COVID-19 có bệnh nhân là người nước ngoài hiếm thấy ở thành phố Boryeong, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 200km về phía tây nam.

Chính quyền Boryeong xác nhận sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người sống ở ký túc xá và khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây nhiễm. Theo nhà chức trách Hàn Quốc, khả năng xảy ra lây nhiễm tập thể là do tiếp xúc gần giữa các phòng trong ký túc xá.

Thành phố cũng đã thiết lập một phòng khám sàng lọc trong khuôn viên trường Cao đẳng Ajou Motor vào sáng 16-12, và đang xét nghiệm cho 300 sinh viên trong ký túc xá và 100 giảng viên.

Trước tình hình này, chính quyền thành phố Boryeong có kế hoạch nâng mức giãn cách xã hội từ ngày 16-12 lên mức 2,5 trong hệ thống năm cấp giãn cách xã hội của Hàn Quốc. 

“Chúng tôi đang xem xét nghiêm túc tình hình hiện tại. Người dân được yêu cầu hủy các sự kiện và cuộc họp cuối năm và năm mới, đeo khẩu trang, rửa tay, thực hiên đúng các quy tắc phòng chống dịch cá nhân và nâng cao giãn cách xã hội”, Kim Dong-il, thị trưởng thành phố Boryeong, cho biết.

Hàn Quốc đang trải qua đợt bùng phát mạnh dịch COVID-19 trong cộng đồng với các ổ dịch mới liên tục được ghi nhận tại nhà thờ, trường học, cơ sở chăm sóc người già... 

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính đến sáng 16-12 đã ghi nhận thêm 1.078 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.054 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hôm 13-12, Hàn Quốc lần đầu tiên chứng kiến số ca nhiễm mới trong ngày vượt mốc 1.000, đánh dấu chuỗi 3 ngày liên tiếp sau đó số ca mắc mới đều trên 1.000.

Hơn 1.000 du học sinh Việt Nam tại Nhật được hỗ trợ do khó khăn vì dịch Hơn 1.000 du học sinh Việt Nam tại Nhật được hỗ trợ do khó khăn vì dịch

TTO - Nhiều du học sinh Việt Nam khẳng định khoản hỗ trợ từ chương trình rất có ý nghĩa bởi giúp các em tạm thời vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19.

BẢO DUY - LINH TÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên