14/05/2023 18:00 GMT+7

1.050 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong 1 tháng qua

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.050 ca COVID-19, giảm gần 700 ca so với ngày trước đó. Đây là số ca COVID-19 mới thấp nhất gần một tháng qua.

1.050 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong 1 tháng qua - Ảnh 1.

Biểu đồ theo dõi ca mắc COVID-19 theo ngày của Bộ Y tế - Ảnh: BYT

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 14-5 có 1.050 ca COVID-19 mới, có 52 ca nặng.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.590.617 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu người có 116.963 ca nhiễm).

Trong ngày có 285 ca được công bố khỏi bệnh, không có ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, ngày 13-5 có 496 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm, tổng số liều vắc xin đã được tiêm 266.323.385 liều.

Một chuyên gia lĩnh vực y tế dự phòng nhận định ca mắc COVID-19 có thể biến động, không ổn định. Vào thời điểm chuyển giao giữa các mùa thì số ca COVID-19 được phát hiện có thể tăng lên.

Nguyên nhân do các triệu chứng của COVID-19 hiện nay gần giống với các bệnh đường hô hấp khác như ho, sổ mũi, sốt… Vì vậy khi người dân có triệu chứng mới tiến hành xét nghiệm COVID-19 và phát hiện dương tính dẫn đến số ca mắc được phát hiện gia tăng.

"Thời gian qua thời tiết thay đổi là một trong những nguyên nhân dẫn tới số ca COVID-19 gia tăng, khi thời tiết ổn định số ca mắc có thể giảm. Tuy nhiên, chúng ta không chủ quan mà cần theo dõi những biến chủng COVID-19 mới, sẵn sàng các biện pháp để ứng phó khi dịch bệnh chuyển biến", vị này cho hay.

Dù số ca nặng và ca mắc mới đang có xu hướng giảm, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn đánh giá COVID-19 còn chưa ổn định, vẫn có nguy cơ xuất hiện đợt dịch mới.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn khuyến cáo các nước cần tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ COVID-19, đồng thời phát triển nghiên cứu, sản xuất vắc xin để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tương lai.

'Bể trăng côi' viết về COVID để vượt qua nỗi sợ COVID

Sáng 14-5, buổi ra mắt sách 'Bể trăng côi' của tác giả Huỳnh Trọng Khang diễn ra tại TP.HCM thu hút nhiều độc giả tham dự, tác phẩm mới lấy bối cảnh về đại dịch COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên