12/05/2023 17:51 GMT+7

3 ngày liên tiếp có ca tử vong do COVID-19

Sau 5 ngày liên tiếp ca COVID-19 gia tăng, ngày 12-5 cả nước ghi nhận 2.439 ca mắc, giảm gần 400 ca so với ngày trước đó. Trong ngày, ghi nhận 1 ca tử vong tại tỉnh Tây Ninh, đây là ngày thứ 3 liên tiếp có ca tử vong do COVID-19.

3 ngày liên tiếp có ca tử vong do COVID-19 - Ảnh 1.

Biểu đồ theo dõi ca mắc COVID-19 theo ngày của Bộ Y tế - Ảnh: BYT

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 12-5 có 2.439 ca COVID-19 mới, có 85 ca nặng.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.587.829 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.963 ca nhiễm).

Trong ngày có 964 ca được công bố khỏi bệnh, ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh, đây là ngày thứ 3 liên tiếp có ca tử vong do COVID-19.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tính đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong ngày 11-5 có 6.452 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.312.906 liều.

Ngày 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, song cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

WHO cũng đưa ra những khuyến cáo đối với các quốc gia trong việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh để chuyển sang cách quản lý COVID-19 bền vững.

Người cao tuổi dễ lây nhiễm, người thân cần phòng tránh

Theo các chuyên gia, hiện các ca COVID-19 là người cao tuổi không xác định chính xác nguồn lây. Tuy nhiên, khả năng cao là người bệnh có thể tiếp xúc với mầm bệnh từ các thành viên trong gia đình.

Các thành viên gia đình có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với mầm bệnh lúc đi làm, đi học nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, chỉ nghĩ là cảm, sốt, sổ mũi thông thường.

Đồng thời do đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã từng mắc bệnh nên cơ thể có kháng thể cao, nhiễm bệnh nhưng thể bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng và lại làm lây tiếp sang nhóm dễ biến chứng trong gia đình.

Bởi vậy, để bảo vệ cho người có bệnh nền, cao tuổi cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ khuyến cáo 2K của Bộ Y tế và tiêm vắc xin đủ mũi, đúng lịch.

Khi có triệu chứng hô hấp (sốt, ho, sổ mũi...) nên test nhanh để tầm soát và biết tự cách ly với mọi người, nhất là người cao tuổi, có bệnh nền.

Ngày 11-5, ca COVID-19 mới và bệnh nặng tăng, thêm 2 ca tử vongNgày 11-5, ca COVID-19 mới và bệnh nặng tăng, thêm 2 ca tử vong

Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục 'leo thang' với 2.823 ca và có hai ca tử vong tại Bến Tre, Sóc Trăng. Số ca bệnh nặng cũng tăng so với hôm trước, với 25 ca.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên