Tag: ca COVID-19

Bộ Y tế: Nới lỏng các biện pháp phòng COVID-19 tại bệnh viện

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó nhiều quy định kiểm soát dịch được nới lỏng.

3 ngày liên tiếp có ca tử vong do COVID-19

Sau 5 ngày liên tiếp ca COVID-19 gia tăng, ngày 12-5 cả nước ghi nhận 2.439 ca mắc, giảm gần 400 ca so với ngày trước đó.

Ngày 9-5, gần 1.000 người khỏi COVID-19

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 2.122 ca COVID-19 mới, chỉ tăng 67 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 942 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, không có ca tử vong.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ca COVID-19 cả nước giảm mạnh

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước ghi nhận 1.892 ca COVID-19 mới, giảm 1.202 ca mắc so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca nặng lại tăng gấp đôi, không ghi nhận ca tử vong.

2.500 ca COVID-19 mới, tăng gần 600 so với hôm trước, một ca không qua khỏi

Sau hai ngày số ca COVID-19 mới giảm dưới 2.000 ca/ngày, ngày 25-4 cả nước ghi nhận 2.501 ca COVID-19 mới, tăng gần 600 ca so với ngày trước đó. Trong đó, có một ca ở tỉnh Nam Định không qua khỏi.

1.907 ca COVID-19 mới, đừng chủ quan nhưng không nên hoang mang

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.907 ca COVID-19 mới, tăng 190 ca so với ngày trước đó. Đáng chú ý, tỉ lệ tiêm chủng giảm mạnh, trong ngày 23-4 chỉ có 282 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm.

1 ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội, sau gần 4 tháng

Số ca mắc mới ngày 22-4 giảm 137 ca so với ngày trước đó nhưng có ca tử vong đầu tiên sau gần 4 tháng.

Ca COVID-19 ngày 21-4 chỉ tăng nhẹ, có 206 ca khỏi bệnh

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 2.474 ca COVID-19 mới, chỉ cao hơn 13 ca so với mức tăng ngày trước đó. Đây là ngày cả nước có số ca COVID-19 tăng nhẹ sau hơn 1 tuần 'leo thang'.

'Ca COVID-19 ở Việt Nam đứng thứ 4 thế giới' có phản ánh đúng tình hình thực tế?

TTO - Sở Y tế TP.HCM tối 11-8 dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho biết số ca nhiễm của Việt Nam trong tuần qua đứng thứ 4 trên thế giới. Tuy nhiên, theo chuyên gia, kết quả này không phản ánh đúng và đủ tình hình dịch hiện tại của nước ta.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo nóng trong bối cảnh mỗi ngày gần 9.000 ca COVID-19

TTO - Tối 24-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19.