25/04/2023 17:59 GMT+7

2.500 ca COVID-19 mới, tăng gần 600 so với hôm trước, một ca không qua khỏi

Sau hai ngày số ca COVID-19 mới giảm dưới 2.000 ca/ngày, ngày 25-4 cả nước ghi nhận 2.501 ca COVID-19 mới, tăng gần 600 ca so với ngày trước đó. Trong đó, có một ca ở tỉnh Nam Định không qua khỏi.

2.500 ca COVID-19 mới, tăng gần 600 so với hôm trước, một ca không qua khỏi - Ảnh 1.

Báo cáo thống kê ca COVID-19 mới tại Việt Nam - Ảnh: BYT

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 25-4 có 2.501 ca COVID-19 mới, có 145 ca nặng. Trong ngày có 819 ca được công bố khỏi bệnh. Cả nước ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 tại tỉnh Nam Định, đây là ca tử vong thứ hai trong tháng 4 sau gần bốn tháng không có ca tử vong.

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, ngày 24-4 cả nước có 7.886 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.152.495 liều.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết các nghiên cứu về biến chủng COVID-19 mới xuất hiện gần đây cho thấy đặc tính lây truyền, diễn biến gây bệnh không thay đổi nhiều so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên người dân cũng cần lưu ý hiện rất khó để phân biệt giữa cúm và COVID-19 khi chỉ dựa vào triệu chứng. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, đa số các bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Tương tự với các biểu hiện của cúm mùa, chỉ khi xét nghiệm COVID-19 mới biết chính xác tình trạng, từ đó có phác đồ điều trị đúng và kịp thời.

Bác sĩ Cấp cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, trong đó khuyến khích và nêu cao ý thức phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, phòng bệnh trong môi trường kín, tiếp xúc gần trong đám đông…

Người ho, sốt, khó thở không nên đến chỗ đông người, chủ động giữ khoảng cách với người khác để tránh lây lan trong cộng đồng.

59 điểm tiêm vắc xin COVID-19 xuyên lễ ở TP.HCM59 điểm tiêm vắc xin COVID-19 xuyên lễ ở TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 xuyên lễ cho người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên với 59 điểm tiêm vắc xin tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên