11/05/2023 17:56 GMT+7

Ngày 11-5, ca COVID-19 mới và bệnh nặng tăng, thêm 2 ca tử vong

Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục 'leo thang' với 2.823 ca và có hai ca tử vong tại Bến Tre, Sóc Trăng. Số ca bệnh nặng cũng tăng so với hôm trước, với 25 ca.

Ngày 11-5, ca COVID-19 mới và bệnh nặng tăng, thêm 2 ca tử vong - Ảnh 1.

Báo cáo thống kê ca mắc COVID-19 tại Việt Nam từ ngày 15-4 đến nay - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 2.823 ca mắc COVID-19 và 925 ca được công bố khỏi bệnh.

So với những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 được công bố chiều 11-5 từ trên 300 - 800 ca.

Hiện cả nước đang điều trị 109 ca bệnh nặng, tăng 25 ca so với 24 giờ trước. Trong ngày ghi nhận 2 ca tử vong tại Bến Tre và Sóc Trăng.

Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận trong một tuần qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.200 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.585.390 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.079 ca nhiễm).

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong ngày 10-5 có 1.571 liều được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266,304 triệu liều.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố kế hoạch chiến lược về chuẩn bị và ứng phó COVID-19 giai đoạn 2023-2025, nhằm hướng dẫn các quốc gia chuyển đổi sang giai đoạn quản lý lâu dài đối với COVID-19.

Các khuyến nghị tạm thời do tổng giám đốc WHO đưa ra cho tất cả các quốc gia thành viên:

- Duy trì năng lực quốc gia đã đạt được và chuẩn bị cho các sự kiện trong tương lai.

- Lồng ghép tiêm chủng COVID-19 vào các chương trình tiêm chủng suốt đời.

- Tập hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp đa dạng để cho phép nhận thức tình huống toàn diện.

- Chuẩn bị các biện pháp đối phó y tế được cho phép trong khuôn khổ quy định quốc gia để đảm bảo khả năng sẵn có và cung cấp lâu dài.

- Tiếp tục làm việc với các cộng đồng và các nhà lãnh đạo cộng đồng để đạt được các chương trình truyền thông nguy cơ và gắn kết cộng đồng (RCCE) mạnh mẽ, kiên cường, toàn diện và các chương trình quản lý khủng hoảng thông tin.

- Tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp y tế liên quan đến di chuyển quốc tế do COVID-19 và hỗ trợ nghiên cứu để hoàn thiện vắc xin giảm lây truyền và có khả năng ứng dụng rộng rãi.

Ca COVID-19 chiều 10-5 tăng nhẹ, có 1 ca tử vongCa COVID-19 chiều 10-5 tăng nhẹ, có 1 ca tử vong

Trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 2.507 ca mắc COVID-19 (tăng nhẹ so với 3 ngày gần đây), có 1 ca tử vong ở Nam Định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên