Sự kiện

Thứ hai 26-04-2021
Thế giới

TTO - Trong video được lan truyền, một số thành viên trong 53 người trên tàu ngầm KRI Nanggala 402 đã hát "Sampai Jumpa", bài hát nổi tiếng của Indonesia có nghĩa "Tạm biệt". Tổng thống Indonesia cho biết sẽ thăng quân hàm cho họ.

Chủ nhật 25-04-2021
Hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm KRI Nanggala-402 bị chìm: Vỡ thành 3 mảnh
Thế giới

TTO - Khi lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402, nó đã vỡ thành 3 mảnh bên dưới biển Bali. 53 người trên tàu chính thức được xác nhận đã chết.

Chủ nhật 25-04-2021
Tàu ngầm Indonesia chìm: Người nhà muốn tìm được con bằng mọi giá
Thế giới

TTO - Việc hải quân Indonesia tuyên bố tàu ngầm đã chìm đồng nghĩa chấm dứt bất kỳ cơ hội nào về việc tìm được người sống sót, theo Hãng tin AFP. Trong số 53 người mất tích, có người có con nhỏ, có người có vợ đang mang thai.

Chủ nhật 25-04-2021
Tổng thống Indonesia chia buồn với gia đình 53 quân nhân trong thảm kịch tàu ngầm
Thế giới

TTO - Trong thông điệp ngày 25-4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông và mọi người dân Indonesia đều muốn bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch tàu ngầm KRI Nanggala 402, đặc biệt là với gia đình các thủy thủ.

Chủ nhật 25-04-2021
Tư lệnh quân đội Indonesia: Tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã chìm, không ai sống sót
Thế giới

TTO - Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tư lệnh Quân đội Indonesia, Đại tướng Hadi Tjahjanto ngày 24-4 tuyên bố rằng tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã bị chìm và không có người sống sót nào được tìm thấy.

Thứ bảy 24-04-2021
AP: 'Hải quân Indonesia tuyên bố tàu ngầm đã chìm, toàn bộ 53 người chết'
Thế giới

TTO - "Với bằng chứng đáng tin được cho là từ tàu KRI Nanggala, chúng tôi đã nâng tình trạng từ 'tàu ngầm mất tích' sang 'tàu ngầm đã chìm'" - người phát ngôn Hải quân Indonesia cho biết tại cuộc họp báo ngày 24-4.

Thứ bảy 24-04-2021
Indonesia tìm thấy mảnh vỡ, nghi của tàu ngầm mất tích
Thế giới

TTO - Quân đội Indonesia ngày 24-4 nói đã tìm thấy mảnh vỡ nghi là từ chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 chở theo 53 người hiện đang mất tích.

Thứ bảy 24-04-2021
Cứu tàu ngầm Indonesia: còn nước còn tát
Thế giới

TTO - Nhiều yếu tố như khu vực tìm kiếm rộng lớn, khả năng hoạt động của cảm biến, đáy biển... khiến công tác tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất nhiều thời gian. Trong lúc đó, CO2 có thể là 'kẻ thù'.

Thứ sáu 23-04-2021
Thủy thủ tàu ngầm Indonesia dặn vợ và con gái cầu nguyện trước khi mất tích
Thế giới

TTO - Berda Asmara cùng hàng chục người khác đang hồi hộp chờ đợi tin tốt từ lòng biển. Trong đầu Asmara, có lẽ thay cho những suy nghĩ sẽ đón chồng về nhà vào cuối tuần này là những lời cầu nguyện phép mầu sẽ đến.

Thứ sáu 23-04-2021
Oxy tàu ngầm Indonesia sắp cạn, Ấn Độ điều tàu lặn giải cứu
Thế giới

TTO - Các tàu cứu hộ của Singapore, Malaysia đã lên đường nhưng chỉ tới Bali sau ngày 24-4. Vấn đề là lượng oxy trên tàu ngầm mất tích của Indonesia ước tính chỉ còn đủ đến 3h sáng 24-4. Mọi hi vọng đang dồn về Ấn Độ.

Thứ sáu 23-04-2021
Chạy đua giải cứu tàu ngầm Indonesia
Thế giới

TTO - Các lực lượng cứu hộ Indonesia và quốc tế đang khẩn trương xác định vị trí tàu ngầm Indonesia bị mất tích ngày 21-4. Tính đến chiều 22-4, tức sau 36 tiếng, tung tích chiếc tàu ngầm 44 năm tuổi cùng 53 người trên đó vẫn là bí ẩn.

Thứ sáu 23-04-2021
Tổng thống Indonesia: Dốc tổng lực tìm tàu ngầm, Mỹ đưa máy bay tới giúp
Thế giới

TTO - Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, ra lệnh quân đội và các cơ quan dốc toàn lực tìm tàu ngầm đang mất tích, khi oxy trong tàu chỉ đủ cho thủy thủ tới sáng 24-4. Ngoài vết dầu loang, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện 1 vật thể.

Thứ năm 22-04-2021
Indonesia hi vọng 53 thủy thủ còn sống nếu tàu ngầm còn giữ oxy
Thế giới

TTO - Ông Yudo Margono, tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, khẳng định chiếc tàu ngầm bị mất tích có đủ dưỡng khí (khí thở oxy) cho các thủy thủ cho đến ngày 24-4.

Thứ năm 22-04-2021
Tàu cứu hộ đóng tại Việt Nam có thể tham gia tìm kiếm tàu ngầm Indonesia
Thế giới

TTO - Ngoại trưởng Úc Marise Payne cam kết sẽ giúp đỡ Indonesia mọi cách có thể trong việc tìm kiếm tàu ngầm mất tích. Hải quân Úc chỉ có 2 tàu cứu hộ tàu ngầm là MV Besant và MV Stoker, đều được chế tạo tại Việt Nam.

Thứ năm 22-04-2021
Indonesia điều tàu chiến tìm tàu ngầm mất tích, phát hiện vết dầu loang
Thế giới

TTO - Hải quân Indonesia cho biết 6 tàu chiến, 1 trực thăng và khoảng 400 nhân viên đã được triển khai để tìm tàu ngầm KRI Nanggala. Malaysia và Singapore đang đưa tàu tới giúp, trong khi Mỹ, Úc, Pháp và Đức đề nghị hỗ trợ.

Thứ năm 22-04-2021
Loại tàu ngầm mất tích ở Indonesia: Hơn chục nước mua, 'bán chạy nhất phương Tây'
Thế giới

TTO - Chiếc tàu ngầm đang mất tích của Indonesia là mẫu tàu ngầm do Đức đóng, phục vụ lực lượng hải quân của hơn chục quốc gia trong nửa thế kỷ qua. Đây được xem là 'tàu ngầm phi hạt nhân bán chạy nhất ở phương Tây'.

Thứ năm 22-04-2021
Tàu ngầm Indonesia chở 53 người mất liên lạc: Gặp sự cố mất điện?
Thế giới

TTO - Hải quân Indonesia cho biết chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402 hiện đang mất tích có thể gặp sự cố mất điện khiến con tàu mất kiểm soát và không thể nổi lên. Ngoài ra, vết dầu loang cho thấy có thể thùng nhiên liệu bị thủng.

Thứ tư 21-04-2021
Quá giờ báo cáo nhưng tàu ngầm Indonesia không có tín hiệu, trên tàu có 53 người
Thế giới

TTO - Một tàu ngầm của quân đội Indonesia mất tích sau khi tham gia một cuộc tập trận bắn ngư lôi ngày 21-4. Indonesia khẩn cấp tìm kiếm sự giúp đỡ của Úc và Singapore, mong sẽ không có thảm kịch nào đối với 53 người trên tàu.