
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - Ảnh: FINANCIAL TIMES
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ra mắt Hội đồng Hòa bình tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 22-1-2026, với khoảng 19 quốc gia đã ký vào hiến chương thành lập.
Tuy nhiên, Hiến pháp Ý hiện cấm nước này tham gia một tổ chức do một lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - một đồng minh của ông Trump - tháng trước đã đề cập đến "các vấn đề hiến pháp" khi tham gia sáng kiến này, nhưng cho rằng ông Trump có thể điều chỉnh khuôn khổ "để đáp ứng nhu cầu không chỉ của Ý mà còn của các nước châu Âu khác".
Ngày 7-2, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã nói rõ về quyết định của nước này.
"Chúng tôi không thể tham gia Hội đồng Hòa bình vì có một giới hạn về hiến pháp. Về mặt pháp lý, đây là trở ngại không thể vượt qua" - ông nói với hãng tin ANSA.
Nhà ngoại giao Ý phát biểu như vậy chỉ một ngày sau khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Milan.
Các đồng minh chủ chốt của Mỹ, bao gồm Pháp và Anh, cũng bày tỏ nghi ngờ về việc tham gia.
Theo Tổng thống Trump, các thành viên thường trực phải đóng góp cho Hội đồng Hòa bình khoản tiền 1 tỉ USD mỗi nước.
Mặc dù ban đầu hội đồng này được lập ra nhằm giám sát việc tái thiết Dải Gaza, song điều lệ dường như không giới hạn vai trò của hội đồng chỉ trong Dải Gaza, mà còn có tham vọng cạnh tranh ảnh hưởng với Liên hợp quốc, khiến một số đồng minh của Mỹ tỏ ra bất bình.
"Một khi hội đồng này hình thành đầy đủ, chúng ta có thể làm gần như bất cứ điều gì chúng ta muốn. Và chúng ta sẽ làm điều đó phối hợp với Liên hợp quốc" - ông Trump nói tại Thụy Sĩ hôm 22-1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận