
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) cầm hiến chương thành lập tại cuộc họp “Hội đồng Hòa bình” bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos ngày 22-1-2026, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Pakistan, Kosovo và Argentina - ẢNh: AFP
Axios cho biết cuộc họp được cho là sẽ kết hợp với hội nghị gây quỹ cho công cuộc tái thiết Gaza, nhưng hiện vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị và có thể thay đổi.
Theo nguồn tin từ một quan chức Mỹ và các nhà ngoại giao của bốn quốc gia tham gia hội đồng, địa điểm dự kiến là Viện Hòa bình Mỹ ở Washington.
Đáng chú ý, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được lên lịch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 18-2, tức một ngày trước khi diễn ra cuộc họp. Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên.
"Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Trump thành lập vào cuối tháng 1, do chính ông làm Chủ tịch, với mục tiêu được tuyên bố là giải quyết các xung đột toàn cầu.
Tuy nhiên sáng kiến này vấp phải nhiều lo ngại từ giới chuyên gia, rằng nó có thể làm suy yếu vai trò của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.
Phản ứng của các quốc gia trước lời mời tham gia hội đồng khá thận trọng. Một số đồng minh Trung Đông của Mỹ đã đồng ý tham gia, trong khi nhiều đồng minh phương Tây truyền thống vẫn chưa hưởng ứng.
Trước đó, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua vào giữa tháng 11-2025 đã cho phép hội đồng và các quốc gia hợp tác với nó thành lập một lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza.
Theo kế hoạch Gaza được công bố cuối năm ngoái, "Hội đồng Hòa bình" ban đầu có nhiệm vụ giám sát chính quyền tạm thời tại Gaza, sau đó được mở rộng phạm vi để xử lý các xung đột toàn cầu.
Dù vậy, nhiều chuyên gia nhân quyền chỉ trích hội đồng mang tính áp đặt, thiếu đại diện của người Palestine và có dấu hiệu giống một mô hình quản trị mang tính thực dân.
Trong khi đó lệnh ngừng bắn từ tháng 10-2025 tại Gaza liên tục bị vi phạm. Kể từ tháng 10, hơn 550 người Palestine và 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng.
Chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza từ cuối năm 2023 đến nay được cho là đã khiến hơn 71.000 người Palestine thiệt mạng, gây khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và khiến toàn bộ dân cư Gaza phải di dời.
Nhiều chuyên gia, học giả và một cuộc điều tra của Liên hợp quốc cho rằng các hành động này có dấu hiệu cấu thành tội diệt chủng, trong khi Israel khẳng định đây là hành động tự vệ sau cuộc tấn công do Hamas tiến hành cuối năm 2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận