
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS
Trong thông báo ngày 28-1, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam gọi Hội đồng Hòa bình là một tổ chức quốc tế đang không ngừng phát triển.
"Hội đồng Hòa bình hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của một tổ chức quốc tế đang không ngừng phát triển", phái đoàn Mỹ thông báo trên mạng xã hội Facebook.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 16-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư đến Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza.
Với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, Việt Nam sẽ cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngày 22-1, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã dự lễ ký hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ.
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn sớm phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong triển khai kế hoạch hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17-11-2025, qua đó thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Tại Davos, Phó thủ tướng cũng hội kiến Tổng thống Azerbaizan Ilham Aliyev, ngoại trưởng các nước Indonesia, Uzbekistan, Saudi Arabia và đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cựu đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov.
Các đối tác hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, tin tưởng rằng đường lối đối ngoại cùng lịch sử tự cường và kinh nghiệm của Việt Nam vượt qua hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước thành công là bài học có ý nghĩa, đánh giá sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho tiến trình hòa bình tại khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận