
Thủ tướng Campuchia Hun Manet trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia hồi tháng 10-2025 - Ảnh: AFP
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet với Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, ngày 26-1.
"Campuchia đã quyết định gia nhập Hội đồng Hòa bình với tư cách là thành viên sáng lập theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump vào ngày 16-1-2026.
Việc tham gia này thể hiện: Thiện chí, tình yêu hòa bình, sự ủng hộ và đóng góp vào việc xây dựng và duy trì hòa bình là những nguyên tắc mà Campuchia luôn tuân thủ", ông Manet viết trên mạng xã hội Facebook.
Thủ tướng Campuchia cũng giải thích rằng Campuchia sẽ không đóng phí nào khi gia nhập.
"Nhận thấy rằng một số công dân vẫn chưa rõ về nghĩa vụ tài chính của Campuchia khi tham gia tổ chức này, tôi xin được nói rõ rằng việc gia nhập với tư cách là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình trong 3 năm và không yêu cầu đóng góp ngân sách. Ngân sách 1 tỉ USD chỉ dành cho trường hợp thành viên dài hạn (vĩnh viễn)", ông Manet cho biết thêm.
Theo nội dung thư đề ngày 16-1, ông Trump mời Campuchia trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, mô tả đây là một tổ chức quốc tế mới thuộc "Kế hoạch toàn diện chấm dứt xung đột Gaza".
Trong thư, ông Trump cho biết Hội đồng Hòa bình sẽ tập hợp một nhóm quốc gia sẵn sàng "gánh trách nhiệm" xây dựng hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực.
Theo ông Trump, các thành viên thường trực phải đóng góp cho hội đồng khoản tiền 1 tỉ USD mỗi nước.
Các quốc gia thành viên của hội đồng gồm có Argentina, Bahrain, Morocco, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ... Một số đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp và Ý cho biết hiện tại họ chưa tham gia.
Trước đó, Chính phủ Campuchia nhấn mạnh lời mời của ông Trump "là vinh dự lớn đối với nước này", đồng thời cho rằng lời mời "phản ánh giá trị hòa bình bền vững mà các lãnh đạo Campuchia, trong đó có ông Hun Sen, đang theo đuổi". Tuy nhiên, vấn đề chi phí là một trong những yếu tố khiến Phnom Penh nói cần xem xét kỹ trước khi phản hồi.
Theo báo Khmer Times, tại cuộc gặp với ông Hun Manet, Đô đốc Samuel Paparo của Mỹ cũng nói rằng ông Trump tiếp tục theo dõi sát sao tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan và việc thực hiện tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur.
Ông Paparo cũng cảm ơn Campuchia đã cho phép tàu hải quân Mỹ cập cảng căn cứ Samut Prakan. Đáp lại, ông Manet nói rằng việc tàu hải quân Mỹ cập cảng Campuchia gần đây cho thấy mối quan hệ song phương ngày càng phát triển.
Hôm 24-1, Hãng tin AFP đưa tin tàu chiến ven biển USS Cincinnati của Mỹ đã cập cảng căn cứ hải quân Ream của Campuchia lần đầu tiên kể từ khi căn cứ này được cải tạo với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Chiếc tàu của Mỹ cập cầu cảng của căn cứ chỉ cách hai tàu chiến Trung Quốc 150 mét.
Căn cứ Ream cho biết chuyến thăm 5 ngày của tàu chiến Mỹ sẽ "thúc đẩy hợp tác giữa hai nước", và thể hiện "cam kết của Campuchia trong việc thực hiện chính sách mở cửa, minh bạch và hợp tác với các đối tác quốc tế".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận