05/01/2020 14:04 GMT+7

Hacker Iran tấn công trang web Mỹ chế hình tổng thống Trump?

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Trước những lời đe dọa trả thù từ Iran về việc Mỹ không kích giết tướng tình báo Qasem Soleimani, giới phân tích cho rằng công nghệ có thể là mặt trận đầu tiên.

Hacker Iran tấn công trang web Mỹ chế hình tổng thống Trump?  - Ảnh 1.

Hình ảnh trên website Federal Depository Library Program bị tin tặc tấn công, diễn tả cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bị đấm chảy máu mồm - Ảnh chụp màn hình

Phân tích này đã được chứng minh rất nhanh. Một ngày sau khi thông tin Soleimani thiệt mạng được công bố, một nhóm tin tặc tự nhận xuất phát từ Iran đã tấn công vào một cơ quan công quyền ở Mỹ.

Cụ thể hôm 4-1, website của Federal Depository Library Program đã bị xâm nhập. Đây là một website thuộc dạng "ít tên tuổi" của Mỹ, một chương trình do chính phủ lập ra để giúp các văn bản do chính phủ phát hành được chuyển miễn phí tới công chúng.

Website này đã bị thay giao diện thành hình ảnh có nội dung "Iranian Hackers!" (tin tặc Iran), kèm theo hình ảnh của lãnh đạo tối cao, đại giáo chủ Ali Khamenei và một lá cờ Iran.

Ngoài ra, tin tặc tự nhận của Iran cũng chế ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bị đấm, bên dưới có hình tên lửa bay kèm theo dòng chữ: "Tử vì đạo là phần thưởng từ Soleimani… cho những năm tháng với nỗ lực không ngừng. Sự ra đi của ông ấy và sức mạnh của đấng tối cao, những đóng góp và con đường ông ấy đi sẽ không dừng lại, và sự báo thù đang đợi những kẻ thủ ác có đôi tay vấy bẩn nhuốm máu của ông và những người tử vì đạo khác".

Nhóm tin tặc này ngoài ra còn khẳng định "đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng tấn công mạng của Iran".

Hiện chưa có kết luận chính xác đây đúng là nhóm tin tặc người Iran hay hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ Iran hay không. Tuy nhiên nguy cơ về chiến tranh mạng đã được các chuyên gia cảnh báo từ lâu.

Hacker Iran tấn công trang web Mỹ chế hình tổng thống Trump?  - Ảnh 2.

Người biểu tình tại quảng trường Thời Đại ở thành phố New York, Mỹ, hôm 4-1 phản đối hành động quân sự của Mỹ ở Iran - Ảnh: REUTERS

Tạp chí Wired chuyên về công nghệ của Mỹ dẫn lời các nhà phân tích an ninh mạng và quân sự cảnh báo về các khả năng Iran đáp trả, bao gồm một đợt tấn công mạng quy mô.

Theo Wired, Iran đã mất nhiều năm củng cố năng lực trong các nhiệm vụ tàn phá máy tính trên diện rộng, và tiềm ẩn khả năng thực hiện các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn dù hiện nay khả năng này còn khá thấp: xâm nhập các cơ sở hạ tầng quan trọng của phương Tây như mạng lưới điện và hệ thống nước.

Ariane Tabatabai, nhà khoa học chính trị chuyên về Iran tại tổ chức nghiên cứu quốc phòng RAND, nhận định tấn công mạng chắc chắn là một lựa chọn khả thi của Iran. Bà Tabatabai chỉ ra điểm mấu chốt của xung đột Iran - Mỹ: tương quan sức mạnh.

Theo đó, chuyên gia này đồ rằng nguồn lực quân sự của Iran đã cạn kiệt và không có vũ khí hạt nhân cũng như những quốc gia đồng minh hùng mạnh. Điều này đồng nghĩa Iran gần như phải dùng tới những loại vũ khí thường thấy nơi các nước yếu hơn khi đối đầu với nước mạnh, đơn cử là khủng bố giấu tay, sử dụng dân quân và tất nhiên là tấn công mạng.

Theo bà Tabatabai, không gian mạng là cách Iran đấu với Mỹ trong một môi trường sức mạnh có phần đồng đẳng hơn.

Được biết Iran đã tăng cường khả năng chiến tranh mạng từ lúc phát hiện Mỹ và Israel tổ chức hoạt động tình báo cho ra phần mềm mã độc tên Stuxnet, tấn công vào cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran năm 2007. Urani là nguyên tố để phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran sau đó tập trung mạnh vào việc phát triển tin học và tấn công mạng, mặc dù thường mục tiêu của Tehran là hỗ trợ hoạt động gián điệp và tàn phá máy tính hơn là kiểu tấn công trực diện như Stuxnet.

Theo lời ông Peter Singer - chiến lược gia chuyên về an ninh mạng tại cơ quan nghiên cứu New America Foundation, sức mạnh của tin tặc Iran chắc chắn không bằng Mỹ, tuy nhiên vẫn đủ khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt vào thời điểm hiện nay khi họ không lo lắng về việc bị quy kết tấn công. Bản thân Iran đã thẳng thừng tuyên bố trả thù Mỹ, do vậy tin tặc Iran giờ có thể thoải mái khoe chiến tích, chẳng cần bí mật xóa dấu vết.

Hình thức tấn công hàng loạt đã được ghi nhận từ nhiều năm nay, mà theo giới quan sát Mỹ thủ phạm chính là tin tặc Iran. Có thể kể tới vụ phá hủy 30.000 máy tính của công ty dầu mỏ quốc doanh Aramco của Saudi Arabia. Ngoài ra vào năm 2014, tin tặc Iran bị cho đã tấn công Tập đoàn Las Vegas Sands sau khi ông Sheldon Adelson, tỉ phú sở hữu tập đoàn này, đòi tấn công hạt nhân Iran.

Xôn xao Iran lần đầu treo ‘lá cờ phục hận’ tưởng niệm tướng Soleimani Xôn xao Iran lần đầu treo ‘lá cờ phục hận’ tưởng niệm tướng Soleimani

TTO - Lá cờ đỏ tượng trưng cho máu đổ và sự trả thù lần đầu được treo lên đền Jamkaran tại thành phố Qom, Iran. Đây được xem là biểu tượng cho lời thề trả thù của Iran sau khi Mỹ không kích giết chết tướng Qasem Soleimani.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên