04/01/2026 10:02 GMT+7

Xác động vật trên kênh dẫn nước về hồ Dầu Tiếng: Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước rất cao?

Hồ Dầu Tiếng nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn, là nguồn cấp nước quan trọng phục vụ cho các tỉnh và TP.HCM.

hồ dầu tiếng - Ảnh 1.

Xác heo, chó, gà... trôi trên kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng kẹt tại lưới chắn rác của Nhà máy thủy điện Minh Tân (ghi nhận trong ngày 31-12-2025) - Ảnh: SƠN LÂM

Nhưng đáng báo động khi cả năm qua, vô số xác động vật (heo, gà, chó...) xuất hiện nổi lềnh bềnh kéo về đang đe dọa trực tiếp đến nguồn nước và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày 31-12-2025, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều xác heo, chó, gà... đang mắc kẹt lại tại lưới chắn rác trong dòng kênh của Nhà máy thủy điện Minh Tân (xã Minh Thạnh, TP.HCM). Đây là kênh dẫn nước chảy từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng (Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam).

Xác động vật thối rữa bốc mùi liên tục xuất hiện trên hồ Dầu Tiếng

Theo ghi nhận, nhiều xác động vật bị kẹt lại tại lưới chắn rác trong dòng kênh nhà máy thủy điện đã bị thối rữa, trương phình. Một số con vật bị dòng nước chảy xiết dập liên tục vào lưới chắn rác đã lộ cả nội tạng ra ngoài. Mùi hôi thối từ xác động vật bị phân hủy cũng bốc lên nồng nặc.

Những nhân viên tại trạm K37 cho biết số xác động vật mà chúng tôi thấy chỉ mới dồn về trong hai ngày 30 và 31-12-2025. Tình trạng này xuất hiện liên tục từ đầu năm 2025 đến nay và những nhân viên ở đây phải liên tục tổ chức dọn dẹp, xử lý tiêu hủy để không gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn việc ô nhiễm nguồn nước.

Hình ảnh các nhân viên tại trạm ghi lại cho thấy có nhiều thời điểm xác heo chết mang dấu hiệu bị bệnh dịch liên tục trôi về. Có khi số lượng lên đến vài chục con một ngày, họ phải tổ chức dọn dẹp, đưa đi xử lý tiêu hủy liên tục.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa (Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam), cho biết công ty đã phải điều một chiếc xe tải, một chiếc xe xúc về tăng cường ở trạm K37 và tính toán bổ sung kinh phí cho việc dọn dẹp, tiêu hủy xác heo và động vật trôi về kẹt tại lưới chắn rác nhà máy thủy điện trong cả năm qua.

"Rất nóng ruột nhưng kiểm soát không xuể"

Theo ông Mạnh, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng luôn đảm bảo việc quản lý chất lượng nguồn nước đúng tiêu chuẩn.

"Việc xác động vật thối rữa xuất hiện trên kênh chúng tôi chỉ có thể xử lý phần ngọn, tuy vậy nếu không được dọn dẹp, tiêu hủy kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước rất cao. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị, phối hợp với các địa phương có biện pháp ngăn chặn việc vứt rác, xác động vật xuống kênh nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn", ông Mạnh nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-1, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), cho biết tình trạng rác, xác chết động vật trên kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng đã kéo dài lâu nay. Do kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng dài và đi qua nhiều địa bàn phường, xã, đến khi gặp lưới chắn rác tại Nhà máy thủy điện Minh Tân nên rác và xác động vật bị kẹt lại.

Theo ông Cường, khi còn là Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương đã gặp phải tình trạng này. Về mặt quản lý ngành, ông cho biết đơn vị rất nóng ruột với việc rác, xác động vật xuất hiện trên kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng và đã liên tục có giải pháp, ý kiến như làm việc với các ngành, địa phương khác để tăng cường giám sát, quản lý, không để tình trạng vứt chất thải, rác, xác động vật xuống kênh.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã nhiều lần đi từng trang trại cập theo bờ kênh để vận động và yêu cầu ký cam kết là không vứt rác, xác động vật ra môi trường...

"Kênh dài nên chỉ một lực lượng thì không thể kiểm soát xuể, chưa kể là lực lượng thú y chủ yếu quản lý về chăn nuôi và dịch bệnh. Vấn đề này thuộc về ý thức người dân, và rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan công an và các ngành liên quan.

Cần giám sát và có chế tài răn đe đối với trường hợp vi phạm. Bởi nếu chúng ta lơ là, để tình trạng này xảy ra thường xuyên thì nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng, lây lan dịch bệnh gia súc gia cầm ra các địa phương khác", ông Cường nhấn mạnh.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Một chuyên gia trong lĩnh vực thú y cho biết việc vứt xác động vật xuống kênh là thói quen của nhiều người chăn nuôi, nhưng điều này cần phải sớm dẹp bỏ. Bởi trường hợp bệnh dịch tả heo châu Phi, xác heo chết vứt trôi theo dòng nước sẽ lây lan dịch bệnh đến các hộ nuôi ở khu vực khác, thiệt hại là rất lớn. "Hiện nay theo quy định, với gia súc và gia cầm chết dịch đều có quy trình tiêu hủy nghiêm ngặt, khử khuẩn kỹ càng. Do đó, việc vứt xác động vật ra môi trường như vậy là vi phạm pháp luật. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị phạt hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự", vị này nói.

Xác động vật trên kênh dẫn nước về hồ Dầu Tiếng: Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước rất cao? - Ảnh 2.Kinh hãi xác heo, động vật thối rữa trên kênh dẫn nước vào hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn, là nguồn cấp nước quan trọng phục vụ các tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Cả năm qua, vô số xác heo, gà, chó… liên tục xuất hiện trên kênh dẫn nước từ hồ Phước Hòa vào hồ Dầu Tiếng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất