01/07/2022 20:54 GMT+7

Hàng trăm tấn cá nuôi làng bè Châu Đốc chết bất thường: Nguồn nước bị ô nhiễm sinh học

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 1-7, ông Tô Hoàng Môn - phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang - cho biết đã có báo cáo chính thức kết quả quan trắc môi trường đột xuất khu vực hàng trăm tấn cá chết tại khu vực làng bè Châu Đốc vừa qua.

Hàng trăm tấn cá nuôi làng bè Châu Đốc chết bất thường: Nguồn nước bị ô nhiễm sinh học - Ảnh 1.

Hiện trường hàng trăm tấn cá chết tại phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc tháng 5 vừa qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh An Giang đã thực hiện thu mẫu nước, thủy sinh vật ở khu vực xảy ra cá chết tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú và phường Vĩnh Nguơn, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc ngày 14-5 (tổng số lượng 10 mẫu, với 39 thông số quan trắc). 

Đến nay đã có đầy đủ kết quả phân tích 39/39 thông số quan trắc, gồm 36 chỉ tiêu lý hóa và 3 chỉ tiêu sinh học. Với chỉ tiêu lý hóa, có 11/36 thông số quan trắc có giá trị không đạt; chất lượng nước tại các vị trí quan trắc dao động từ mức trung bình sử dụng cho mục đích tưới tiêu đến mức kém…

Tại thời điểm lấy mẫu, chất lượng nước mặt khu vực xảy ra hiện tượng cá chết chưa đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước. Trong đó, thông số về lượng oxy hòa tan trong nước thấp hơn quy chuẩn cho phép và đang bị ô nhiễm tại tất cả các vị trí quan trắc.

Hàng trăm tấn cá nuôi làng bè Châu Đốc chết bất thường: Nguồn nước bị ô nhiễm sinh học - Ảnh 2.

Các ngành chức năng tỉnh An Giang khẳng định nguồn nước tại làng bè Châu Đốc rất ô nhiễm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Kết quả quan trắc phát hiện hóa chất bảo vệ thực vật ở 3/10 vị trí tại điểm cá chết nhiều và cách khu vực cá chết nhiều về hạ nguồn 50m thuộc huyện An Phú và tại thượng nguồn khu vực cá chết nhiều thuộc TP Châu Đốc. Nhưng các giá trị này đều nằm trong giới hạn cho phép so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Chất lượng nước theo chỉ số đa dạng sinh học (chỉ số Shannon) dao động ở mức "rất ô nhiễm" đến mức "ô nhiễm", trong đó đa phần ở mức "ô nhiễm".

"Từ kết quả quan trắc nêu trên, đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát, đánh giá vị trí, mật độ nuôi lồng bè ở khu vực xảy ra cá chết tại huyện An Phú và TP Châu Đốc so với quy hoạch được phê duyệt. Có kế hoạch quản lý phù hợp các vùng nuôi thông qua kế hoạch quan trắc của ngành đang thực hiện nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời", văn bản nêu.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 14-5 vừa qua, hơn 430 tấn cá các loại ở khu vực làng bè Châu Đốc (thuộc huyện An Phú và TP Châu Đốc) chết hàng loạt bất thường. 

Tại phường Vĩnh Nguơn bị thiệt hại 39 hộ, với 95 lồng bè và khoảng 201 tấn cá; xã Đa Phước 14 hộ, 56 lồng bè với khoảng 227,4 tấn cá các loại như cá lăng đuôi đỏ, cá he, cá mè vinh, cá ba sa, cá điêu hồng...

Kết quả bước đầu nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá chết bất thường ở làng bè Châu Đốc Kết quả bước đầu nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá chết bất thường ở làng bè Châu Đốc

TTO - Chiều 17-5, ông Tô Hoàng Môn - phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang - cho biết đã có kết quả bước đầu về nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá chết bất thường tại làng bè Châu Đốc gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên