03/01/2026 13:58 GMT+7

Kinh hãi xác heo, động vật thối rữa trên kênh dẫn nước vào hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn, là nguồn cấp nước quan trọng phục vụ các tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Cả năm qua, vô số xác heo, gà, chó… liên tục xuất hiện trên kênh dẫn nước từ hồ Phước Hòa vào hồ Dầu Tiếng.

Kinh hãi xác heo, động vật thối rữa trên kênh dẫn nước vào hồ Dầu Tiếng - Ảnh 1.

Xác heo, chó, gà thối rữa mắc tại lưới chắn rác trên dòng kênh Phường Hòa - Dầu Tiếng vào trưa 31-12-2025 - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 31-12-2025, theo chân những người làm tại trạm K37 hệ thống kênh dẫn Phước Hòa - Dầu Tiếng (Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam) vào khu vực Nhà máy thủy điện Minh Tân (xã Minh Thạnh, TP.HCM), mùi hôi thối đặc trưng của xác động vật xộc vào mũi chúng tôi.

Kênh dẫn Phước Hòa - Dầu Tiếng là kênh dẫn nước chảy từ hồ Phước Hòa (xã An Thái, TP.HCM) về hồ Dầu Tiếng.

Tại khu vực trạm K37, kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng hiện được chặn nhánh chính để điều tiết dòng chảy vào Nhà máy thủy điện Minh Tân.

Mùi hôi thối xuất phát từ những xác heo, chó, gà... đang kẹt lại tại lưới chắn rác trong dòng kênh nhà máy thủy điện.

Những xác động vật này đã bị thối rữa, trương phình.

Một số con đã bị chặt ra thành nhiều phần, một số con được cột trong bao tải, dòng nước chảy xiết đập liên tục vào lưới chắn rác khiến bao rách tả tơi, lộ cả nội tạng động vật ra ngoài.

Anh Trịnh Văn Hoài, Tổ trưởng trạm K37, cho biết số lượng xác động vật mà chúng tôi đang thấy chỉ mới dồn về trong vòng hai ngày.

xác heo - Ảnh 2.

Các nhân viên trạm K37 phải thường xuyên dọn dẹp xác heo, động vật trôi về - Ảnh: VĂN HOÀI

"Mùa này như vậy là ít. Những đợt dịch tả heo xuất hiện, có ngày vài chục xác heo chết trôi về, anh em phải dọn liên tục", anh Hoài vừa kể vừa lấy điện thoại ra cho xem lại hình ảnh của những đợt dọn xác động vật chết kẹt tại lưới chắn rác mà nhân viên trạm K37 phải dọn dẹp trong thời gian qua.

Hình ảnh cho thấy nhiều nhất vẫn là xác heo chết, heo có dấu hiệu bệnh trôi về. Bên cạnh đó là xác gà, chó, bò... và rác thải sinh hoạt của người dân cột trong bịch ni lông vứt xuống kênh.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh - Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa (Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam) - nói với giọng đầy bức xúc, cho biết đây đã là "vấn nạn" xảy ra cả năm nay nhưng chưa thể giải quyết triệt để.

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với các địa phương có kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng đi qua để phối hợp, tìm biện pháp ngăn chặn. Các địa phương cũng đã có các văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, khuyến cáo người dân rà soát ngăn chặn hành vi xả xác động vật xuống kênh. Nhưng do phạm vi quản lý quá dài, địa hình, cơ sở hạ tầng khu vực khó khăn, rất khó bắt quả tang được hành vi vứt xác động vật xuống kênh. Đúng là bất lực!", ông Mạnh chia sẻ.

xác heo - Ảnh 3.

Xác heo thối rữa trôi về nhiều hơn trong những thời điểm bùng phát dịch tả heo - Ảnh: VĂN HOÀI

Ông Mạnh cho biết trong năm qua, công ty phải điều một xe tải, một xe máy xúc đến tăng cường ở trạm K37, đồng thời phải tính toán bổ sung kinh phí cho việc dọn dẹp, chôn lấp tiêu hủy xác heo và động vật trôi về Nhà máy thủy điện Minh Tân.

"Điều lo ngại nhất là mỗi mùa dịch tả heo, xác heo bệnh trôi nổi trên kênh như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, chất lượng nguồn nước kênh dẫn cũng như hồ Dầu Tiếng, và có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người", ông Mạnh nói thêm.

xác heo - Ảnh 4.

Nhân viên tại trạm K37 phải thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm do xác heo, động vật trôi về mắc kẹt lại - Ảnh: VĂN HOÀI

xác heo - Ảnh 5.

Nhà máy thủy điện Minh Tân nằm trên kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng, nơi xác động vật thường xuyên trôi từ phía TP.HCM về và mắc kẹt tại lưới chắn rác trên nhánh kênh dẫn vào nhà máy thủy điện - Ảnh: SƠN LÂM

Hồ Dầu Tiếng nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn, thuộc ba địa phương là Tây Ninh, Đồng Nai và TP.HCM. Đây là công trình đặc biệt quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia.

Công trình có diện tích lưu vực 2.700km², với diện tích mặt hồ 270km², dung tích thiết kế 1,58 tỉ m³ ứng với cao trình mực nước dâng bình thường +24,4m.

Hồ chứa nước Phước Hòa là đập dâng nằm trên sông Bé, với dung tích 21 triệu m³. Kênh Phước Hòa - Dầu Tiếng dài khoảng 40km, đi qua các phường Chơn Thành (Đồng Nai), xã An Long, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa và xã Minh Thạnh (TP.HCM) để dẫn nước từ hồ Phước Hòa đến hồ Dầu Tiếng với lưu lượng thiết kế 55m³/s.

Năm 2025, dòng kênh này đã dẫn hơn 1 triệu m³ nước từ hồ Phước Hòa bổ sung cho hồ Dầu Tiếng, cung cấp nước phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp và sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Tây Ninh và TP.HCM.

Kinh hãi xác heo, động vật thối rữa trên kênh dẫn nước vào hồ Dầu Tiếng - Ảnh 6.Xả điều tiết hồ Dầu Tiếng, Trị An trong ngưỡng an toàn, không ảnh hưởng hạ du TP.HCM

Các hồ Dầu Tiếng, Trị An xả điều tiết trong ngưỡng an toàn. Khi có nguy cơ ảnh hưởng, TP.HCM sẽ cảnh báo kịp thời cho người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất