
Lực lượng thú y mang xác heo chết đi tiêu hủy ở xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk - Ảnh: THỦY TIÊN
Phát biểu tại buổi họp báo định kỳ tháng 7-2025 sáng 12-8, bà Đặng Thị Thủy - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết từ ngày 19 đến 30-7, tại các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 và một số địa phương giáp ranh đã xảy ra tình trạng heo chết trôi nổi trên kênh mương nội đồng.
Theo bà Thủy, chính quyền các địa phương đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thu gom, vận chuyển và tiêu hủy xác heo theo đúng quy định.
Ngày 25-7, UBND tỉnh ban hành Công điện số 002/CD-UBND triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi, trong đó yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cơ sở chăn nuôi, giết mổ không đảm bảo điều kiện hoặc không phép hoạt động.
"Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không vứt xác heo bệnh xuống kênh mương, cần thông báo ngay cho chính quyền để xử lý đúng quy trình, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh", bà Thủy nói.

Bà Đặng Thị Thủy - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Trước đó, Tuổi Trẻ Online ngày 20-7 phản ánh tình trạng mỗi ngày có 4 - 5 xác heo bị lén thả xuống kênh mương ở Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường, khiến nhân dân lo ngại dịch bệnh bùng phát. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu xác heo trên kênh mương dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận