Dịch tả heo châu Phi cơ bản được kiểm soát, Quảng Ngãi khuyến cáo không ồ ạt tái đàn

Sau hơn một tháng bùng phát, dịch tả heo châu Phi tại Quảng Ngãi đã cơ bản được kiểm soát. Dù vậy, ngành nông nghiệp tỉnh cảnh báo người dân không nên ồ ạt tái đàn, chỉ nên chăn nuôi mới ở cơ sở đảm bảo an toàn, ngăn nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

heo - Ảnh 1.

Vứt xác heo chết bừa bãi là nguyên nhân quan trọng khiến dịch tả heo châu Phi khó kiểm soát ở Quảng Ngãi - Ảnh: THANH TOÀN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi, dịch xuất hiện từ ngày 1-7 và nhanh chóng lan rộng. Tính đến 5-8, dịch đã xảy ra ở đàn heo của 7.800 hộ, tại 450 thôn, tổ dân phố thuộc 52 xã, phường, đặc khu. Gần 50.000 con heo mắc bệnh và bị tiêu hủy.

Cơ bản khống chế dịch tả heo châu Phi

Nguyên nhân khiến dịch lây lan nhanh là do tỉ lệ tiêm vắc xin thấp, trong khi phần lớn hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, còn chủ quan và chưa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống. Nhiều nơi chuồng trại chưa đảm bảo vệ sinh, khu xử lý chất thải hạn chế.

Khi xảy ra dịch bệnh, nhiều người vô ý thức đã vứt xác heo ra môi trường hoặc tuồn heo bệnh ra ngoài, dẫn đến mầm bệnh lây lan chóng mặt, khó kiểm soát.

Đến nay, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Ba địa phương gồm Sơn Tây Hạ, Kon Plông, Nguyễn Nghiêm đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Bảy xã như: Sơn Tây Thượng, Vạn Tường, Ba Động, Sa Loong, Đông Trà Bồng, Kháng Cường và Lý Sơn hơn 10 ngày không ghi nhận heo mắc bệnh.

Tỉnh đã cấp 5.000 liều vắc xin và hơn 4.800 lít hóa chất để các địa phương tiêm phòng, khử trùng, vệ sinh chuồng trại.

Không tái đàn ồ ạt

Ông Đỗ Văn Chung, chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết dịch bệnh cơ bản được khống chế. Tuy vậy, người dân không nên tái đàn ồ ạt, thay vào đó phải vệ sinh, đảm bảo tiêu chí an toàn sinh học chuồng trại.

Cơ sở chăn nuôi phải có diện tích phù hợp, khu cách ly, chuồng trại đạt chuẩn và hệ thống xử lý chất thải đảm bảo. Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là vắc xin dịch tả heo châu Phi, và được kiểm dịch trước khi đưa vào nuôi.

"Người dân khi tái đàn cần quan tâm đủ diện tích, tránh chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vì vừa không an toàn dịch bệnh, vừa khó xử lý xác heo nếu xảy ra dịch. Chuồng trại phải được sát trùng, tiêu độc kỹ, đáp ứng khoảng cách cách ly. Nếu con giống không đảm bảo, nguy cơ tái phát dịch là rất lớn", ông Chung nói.

Ngành nông nghiệp cũng lưu ý với các trang trại, khi thẩm định bắt buộc phải có khu cách ly và khu xử lý, tiêu hủy. Riêng hộ nuôi nhỏ lẻ cần đảm bảo tối thiểu các yêu cầu vệ sinh và khoảng cách an toàn, tránh phát sinh mầm bệnh.

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi vẫn liên tục chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch tái phát. Cán bộ thú y bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ, xử lý đúng quy định, tuyệt đối không vứt xác heo bừa bãi ra môi trường.

Trong bối cảnh cơ bản khống chế dịch, nhưng việc tái đàn lúc này tiềm ẩn những rủi ro. Vì thế, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi khuyến cáo người dân thận trọng, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, gây thiệt hại nặng nề và khó kiểm soát như thời gian qua.

Dịch tả heo châu Phi cơ bản kiểm soát, Quảng Ngãi khuyến cáo không ồ ạt tái đàn - Ảnh 3.Quảng Ngãi đang dập dịch tả heo ở phía đông, lại lo bò phía tây lở mồm long móng

Quảng Ngãi đang căng mình dập dịch tả heo châu Phi ở phía đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ) thì đàn bò ở phía tây (tỉnh Kon Tum cũ) xuất hiện các triệu chứng bất thường, cơ quan chức năng ngay ngáy lo dịch lở mồm long móng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên