
Tiêu hủy lợn bệnh ở xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Đó là đề xuất của ông Trần Nam Hưng, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường với các tỉnh thành miền Trung ngày 7-8.
Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan nhanh trên đàn lợn tại 52/94 xã, phường. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 11.000 con với tổng trọng lượng gần 686.000kg.
Hiện mới có 1 xã dịch bệnh đã qua 22 ngày, 1 phường dịch bệnh đã qua 10 ngày, 1 phường dịch bệnh đã qua 7 ngày.
Tại buổi làm việc, ông Trần Nam Hưng nhìn nhận nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan rất cao do tổng đàn lợn lớn, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm đa số (khoảng 80%).
Ngoài ra việc nuôi phân tán nhỏ lẻ cũng gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh, có tình trạng người chăn nuôi chưa quan tâm đến áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.
Theo ông Hưng, hiện nay nhiều địa phương cấp xã lúng túng trong việc triển khai công tác phòng chống dịch do không có cán bộ chuyên môn lĩnh vực chăn nuôi thú y.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết tại địa phương, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra lần đầu tiên năm 2019 và xảy ra liên tục từ năm 2019 đến nay.
Mặc dù Cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp giấy phép lưu hành vắc xin để tiêm phòng cho đàn lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên. Tuy nhiên đến nay bệnh vẫn chưa được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin.
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh, dịch hầu như cứ 1-2 năm lại quay lại, bùng lên, nên chúng tôi đề xuất bổ sung bệnh dịch tả lợn châu Phi vào danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin" - ông Hưng đề xuất.
Tại buổi làm việc, ông Phùng Đức Tiến, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết hiện nay cả nước có khoảng 31 triệu con lợn. Thịt lợn chiếm tới 65% giá trị các loại thịt, với sản lượng đạt 8,2 triệu tấn trong năm 2024.
Quan trọng hơn cả, đây là nguồn thực phẩm thiết yếu, có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp.
Thứ trưởng cảnh báo các địa phương nếu không kiểm soát chặt chẽ và quyết liệt trong đợt dịch tả lợn châu Phi lần này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi trước đây dịch bệnh từng khiến giá thịt heo tăng vọt lên tới 105.000 đồng/kg, và phải mất 2 năm mới có thể phục hồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận