
Khách quốc tế tham quan Phú Quốc (An Giang) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Xuất khẩu, du lịch là động lực cho GDP
Theo báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam đến tháng 9-2025 của Ngân hàng Thế giới (World Bank), trong nửa đầu năm 2025, GDP của Việt Nam tăng 7,5% (so với cùng kỳ), cao hơn mức 6,5% cùng kỳ năm 2024.
Động lực cho tăng trưởng GDP đến từ xuất khẩu, trong lúc các doanh nghiệp đẩy mạnh đơn hàng (frontloading) trong bối cảnh bất định về chính sách thương mại toàn cầu.
Xuất khẩu tăng 14,2% (so với cùng kỳ), trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh 28,3% trước khả năng thuế quan gia tăng trong thời gian tới.
Đầu tư tăng 8,0% theo giá so sánh (so với cùng kỳ), cao hơn mức 6,7% nửa đầu năm 2024, nhờ FDI duy trì ổn định và đầu tư công được đẩy mạnh. Theo đó, bất chấp nhiều bất động trong thương mại toàn cầu, FDI vào Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định.
Vốn giải ngân FDI đạt 26,2 tỉ USD (tương đương 5,5% GDP) trong 12 tháng tính đến tháng 6-2025, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Vốn đăng ký FDI tăng mạnh 23,8% (so với cùng kỳ), tập trung chủ yếu vào chế biến, chế tạo (51%) và bất động sản (22%).
Tuy vậy, FDI đăng ký mới đạt 9,3 tỉ USD trong nửa đầu năm 2025, giảm 3% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng chững lại sau hai năm tăng trưởng liên tục.
Cùng lúc đó, tiêu dùng cuối tăng 8,0%, so với 5,8% cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch.
Doanh số dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2025. Trong đó, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16,2%. Du lịch cũng tăng vượt trội, đạt 60,2% (so với cùng kỳ), nhờ sự phục hồi của lượng khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc, cùng với các lễ hội lớn được tổ chức trong năm 2025.
Tiêu dùng tư nhân tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp khoảng 53% GDP trong năm 2025. Tuy nhiên, tỉ trọng này có xu hướng giảm và hiện thấp hơn mức trung vị 63% của các quốc gia đang phát triển trong khu vực Đông Á.
Phụ thuộc thị trường Mỹ
Mặc dù xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6-2025, với mặt hàng máy tính đạt mức tăng kỷ lục 78,6%, dự báo của World Bank dự đoán tăng trưởng thương mại dự kiến sẽ chững lại trong các tháng tới.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng trong bối cảnh Washington liên tục đưa ra các đe dọa thuế quan từ cuối năm 2024. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 9,2% trong tháng 11-2024 lên 14,5% trong nửa đầu năm 2025.
Mức tăng trưởng xuất khẩu đạt đỉnh 19,8% vào tháng 4-2025, đúng thời điểm Mỹ công bố các biện pháp thuế quan đối ứng trước khi tạm hoãn.
Do Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, những biến động về chính sách tại nước này tạo ra nguy cơ đáng kể đối với triển vọng xuất khẩu của Việt Nam. Đơn hàng mới có dấu hiệu cải thiện trong tháng 7-2025 sau khi thỏa thuận thương mại Việt Nam - Mỹ được công bố, nhưng vẫn ở mức thấp.
Trong bối cảnh đó, GDP Việt Nam năm 2025 dự báo đạt 6,6%, giảm tốc sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm. Xuất khẩu được dự báo quay về mức tăng trưởng ổn định, khiến đóng góp ròng của xuất khẩu cho GDP giảm.
GDP năm 2026 dự báo giảm còn 6,1%, khi thương mại toàn cầu suy yếu bắt đầu tác động rõ rệt. Trong tín hiệu lạc quan, GDP năm 2027 được kỳ vọng phục hồi về 6,5%, nhờ thương mại toàn cầu khởi sắc trở lại và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu được duy trì.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chững lại do thương mại giảm tốc. Tốc độ tăng trưởng toàn cầu được dự báo giảm từ 2,8% năm 2024 xuống còn 2,3% năm 2025 và 2,4% năm 2026 (giảm lần lượt -0,4 và -0,3 điểm phần trăm so với dự báo tháng 1-2025). Nguyên nhân chính là tăng trưởng thương mại toàn cầu suy yếu và căng thẳng địa chính trị kéo dài.
Mỹ và Trung Quốc, hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, được dự báo sẽ giảm tốc tăng trưởng trong nửa cuối năm 2025, qua đó hạn chế nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Các nền kinh tế định hướng xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, sẽ chịu tác động trực tiếp từ những diễn biến này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận